Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố nhiều bị can vụ đánh bạc tại Phú Yên

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can tội tổ chức đánh bạc, 9 bị can về tội đánh bạc theo điều 322 và 321 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra.

Trước đó: Công an tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 230 cán bộ chiến sỹ từ Công an các đơn vị, địa phương chia thành 22 tổ đồng loạt tiến hành bắt quả tang 22 địa điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn tỉnh này.

Lực lượng Công an đã bắt quả tang 17 đối tượng tại TP. Tuy Hòa, TX. Đông Hòa, huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và huyện Sông Hinh đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, tạm giữ hơn 2,1 tỷ đồng, nhiều loại trang sức, vàng, 1 xe ô tô, 7 xe mô tô, 1 két sắt, 55 điện thoại di động, 7 máy tính bảng, 5 máy tính xách tay, 1 ti vi, 1 máy tính tiền, nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khám xét nơi ở của đối tượng

Khám xét nơi ở của đối tượng

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Hoàng Phi Hùng và vợ là Bùi Thị Tú Trinh (ngụ phường 1, phường 9, TP. Tuy Hòa) về hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Thị Bích Trâm (ngụ phường 9), Lưu Ánh Tuyết (ngụ phường 4), Võ Thị Hồng Trân (ngụ phường 2), Bùi Thị Minh Tâm (ngụ xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa); Nguyễn Thị Kim Trúc, Lê Thị Mỹ Cúc, Bùi Hải Lưu (ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hoà), Nguyễn Thị Thư (ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) và Ngô Thị Hà (ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) về hành vi đánh bạc.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn, có hàng trăm đối tượng tham gia.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.