Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng tại Thừa Thiên Huế

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe ô tô tải liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 6 người thương vong hồi tháng 8/2022.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 22/9, đại diện Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu qủa nghiêm trọng.

Huỳnh Văn Cường là tài xế lái xe ô tô tải chở gỗ keo trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xảy ra ngày 10/8/2022 trên tuyến Quốc lộ 49 (đoạn qua xã Sơn Thuỷ, A Lưới, Thừa Thiên Huế) làm 6 người thương vong.

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km 72 + 800, Quốc lộ 49, đoạn qua xã Sơn Thuỷ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải chở keo tràm mang BKS 75C - 032.32 (do Huỳnh Văn Cường điều khiển) với 2 xe máy đi ngượi chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, 2 người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu (tài xế Cường và vợ anh ta).

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vị trí xảy ra tai nạn thuộc đèo A Co, là đoạn đường đèo dốc quanh co và đá lở dài 230m. Trên tuyến có lắp đầy đủ biển cảnh báo nhưng tài xế Huỳnh Văn Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ, gây ra vụ tai nạn nói trên.