Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố thêm 2 người trong vụ vợ 'gài' ma túy vào xe của chồng cũ

Cơ quan chức năng huyện Krông Ana (Đắk Lắk) vừa khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ bà Nguyễn Thị Thúy “gài” ma túy vào xe của chồng cũ rồi báo công an bắt.

Khởi tố thêm 2 người trong vụ vợ 'gài' ma túy vào xe của chồng cũ - Ảnh 1.

Xe máy của ông Y. bị vợ cũ gài ma túy. (Ảnh: Infonet).

Theo Infonet, tối 15/9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Ana cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Võ Minh Trí (sinh năm 1990) và Vũ Minh Hà (sinh năm 1995, cùng trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong đó, bị can Trí bị áp dụng Lệnh tạm giam, còn bị can Hà áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng xác định 2 bị can này đã bán ma túy cho bà Thúy để nhét vào xe của chồng cũ.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/8, Công an thị trấn Buôn Trấp nhận được tin báo của bà Trần Thị Thúy (sinh năm 1984, trú tại thị trấn buôn Trấp) về việc chồng cũ của mình là ông Đ.V.Y (sinh năm 1979, trú tại thị trấn buôn Trấp) đi xe mô tô biển kiểm soát 47P4-4613 đang đi giao dịch ma túy.

Đến khoảng 18h30 ngày 15/8, lực lượng Công an thị trấn Buôn Trấp phát hiện ông Đ.V.Y điều khiển xe mô tô có đặc điểm như tin báo đang dừng xe trước một quán cà phê tại thôn 1, thị trấn Buôn Trấp. Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong cốp xe của ông Y. có một khẩu trang y tế màu xanh bên trong chứa hai gói nhựa có chứa chất dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) và một dụng cụ thủy tinh (nghi là dụng cụ sử dụng ma túy). Tang vật được xác định là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo cơ quan chức năng, bà Trần Thị Thúy và ông Đ.V.Y từng là vợ chồng, có với nhau 3 người con. Đến năm 2016, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người đã ly hôn. Sau đó, hai người quay trở lại với nhau và mới sinh thêm một cháu gái được hai tháng tuổi.

Thời gian gần đây, bà Thúy nghi ngờ ông Y. có biểu hiện quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên nghĩ cách mua ma túy để vu oan cho ông Y.

Theo báo Thanh niên, để thực hiện kế hoạch này, bà Thúy đã lên mạng tìm hiểu các clip liên quan đến ma túy. Ngày 15/8, bà Thúy tìm mua 3 gói ma túy đá của 2 đối tượng trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Thúy lấy một phần hòa với nước chanh cho ông Y. uống. Số ma túy còn lại, bà Thúy dùng khẩu trang y tế gói kỹ và nhét vào cốp xe máy của ông Y. và khi ông này vừa ra khỏi nhà, bà liền gọi điện báo công an.

Tuy nhiên, khi ông Y. bị công an phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy, nhận thấy hành vi của mình sắp bại lộ nên chiều 16/8, bà Thúy đã đến Công an thị trấn Buôn Trấp đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Krông Ana tiếp tục điều tra, làm rõ.