Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc Covid-19

(Dân sinh) - TP HCM vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia y tế và chuyên gia kinh tế về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.

Theo đó, sáng 17/9/2021, TP đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia y tế và chuyên gia kinh tế về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chủ trì Hội nghị.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, các chuyên gia đánh giá, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP đã thâm nhập sâu vào cộng đồng và có xu hướng trở thành dịch lưu hành (endemic), điều này đồng nghĩa với việc rất khó có thể loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cộng đồng.

Không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện nay, TP đã có vaccine (bao phủ 91% mũi 1 và 25% mũi 2)

Hiện nay, TP đã có vaccine (bao phủ 91% mũi 1 và 25% mũi 2); biến thể Delta cũng như các biến thể trong tương lai có khả năng lây nhiễm rất cao, đã có hệ thống điều trị F0 từ nhà cho đến các cơ sở thu dung điều trị theo 3 tầng với các loại thuốc kháng vi rút. Tuy số ca mắc vẫn cao, nhưng số ca nặng nhập viện và số ca tử vong vì COVID019 đang liên tục giảm, chỉ còn 50% so với đỉnh điểm, chứng tỏ hệ thống điều trị đã được nâng cấp, hoạt động tốt và có sự liên thông.

Vì vậy, những cách thức chống dịch được thiết kế năm 2020 về trước trong bối cảnh chưa có vaccine và bóc tách F0 khỏi cộng đồng có lẽ đã không còn phù hợp với địa bàn TP trong giai đoạn hiện nay.

GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh, nguyên Viện trưởng Viện Y tế công cộng TPHCM nhấn mạnh điều kiện cơ bản - điều kiện cần để mở cửa là phải bao phủ vaccine, điều kiện đủ là 5K và các yếu tố khác. Thay vì nói là 5K + vaccine thì cần chuyển trọng tâm ngược lại thành vaccine + 5K, ưu tiên vaccine, GS. Lê Hoàng Ninh đề nghị.

Ông cho rằng, đóng cửa, phong tỏa chỉ hợp lý khi chặn nguồn lây từ bên ngoài. Còn khi dịch ngấm sâu, lan rộng thì việc chạy theo chặn nguồn lây là việc “tưởng đúng mà lại sai”, vì càng làm, càng truy càng ra F0. Vì vậy, GS. Lê Hoàng Ninh đề nghị “sống cùng” với Covid-19.

Các chuyên gia đều thống nhất quan điểm việc chúng ta sống chung trong môi trường có COVID-19 là điều tất yếu, bởi nếu quét sạch COVID-19 lần này cũng không đảm bảo COVID-19 sẽ không đến một lần nữa. Đồng thời, nhận định đây là một cuộc chiến lâu dài.

Rất khó bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng

Từ đánh giá tình hình vi rút đã thâm nhập sâu vào cộng đồng nên rất khó bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng qua xét nghiệm trong một thời gian nhất định, các chuyên gia đều nhất trí nên tập trung cho tiêm chủng vắc xin và công tác điều trị để tiết kiệm kinh phí cũng như đảm bảo nguồn lực cho ngành y tế

Bên cạnh đó, chỉ thực hiện xét nghiệm cho những người có triệu chứng; F1 thuộc đối tượng có nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền); người hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu để đảm bảo an toàn khi hoạt động (nhân viên y tế, shipper, nhân viên sân bay, công nhân KCN, KCX...) và chấp nhận kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên, không cần phải làm lại xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR.

Không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Chấp nhận kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên, không cần phải làm lại xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR

Để xác định "vùng xanh, vùng đỏ", chuyên gia cho rằng nên làm rõ định nghĩa. "Vùng đỏ" nên được định nghĩa lại là nhiều hộ gia đình trên một địa bàn như trong hẻm nhỏ, giao tiếp nhiều, nhiều hộ sống trong môi trường chật chội, không đảm bảo thông thoáng và giãn cách, khi đó cần phải khoanh vùng lại để dập dịch. Tuy nhiên, không cần cách ly mà chỉ cần chăm sóc tốt cho hộ gia đình này, đặc biệt là người trong diện nguy cơ.

Theo GS. Trần Diệp Tuấn, nếu xét nghiệm để bóc tách, chuyển F0 đi nơi khác để giữ khu dân cư xanh; nhưng nếu giữ vùng xanh bằng cách này thì cứ phải làm xét nghiệm với tần suất 3 ngày/lần (vì kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong 3 ngày), nghĩa là cứ phải làm hoài.

Vì vậy, GS. Trần Diệp Tuấn đề nghị cần thống nhất quan điểm không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Nguồn lực lúc này cần được tập trung vào bao phủ vaccine tới người dân, nhất là đối với người có nguy cơ cao, người trên 65 tuổi.

Không thể không mở cửa kinh tế

Các chuyên gia khẳng định, "Về mặt kinh tế, không thể không mở." Theo đó, TP phải mở cửa trên cơ sở an toàn và có sự chuẩn bị sẵn sàng. Điều kiện tiên quyết phải là bao phủ vaccine, đặc biệt là tiêm đủ 2 mũi và có dự phòng rủi ro sau khi mở giãn cách, số ca bệnh sẽ tăng.

Không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 - Ảnh 4.

các cơ sở ý tế cần sẵn sàng khả năng truy vết và xét nghiệm phải đảm bảo, khả năng thu dung đáp ứng tốt, chuẩn bị, tăng cường nguồn lực chăm sóc F0 tại cộng đồng

Do đó, các cơ sở ý tế cần sẵn sàng khả năng truy vết và xét nghiệm phải đảm bảo, khả năng thu dung đáp ứng tốt, chuẩn bị, tăng cường nguồn lực chăm sóc F0 tại cộng đồng, mở rộng khoa hồi sức tích cực và không để số ca tử vong tăng cao.

Các chuyên gia cũng gợi ý, tất cả hoạt động kinh tế, kinh doanh khi mở ra phải có phương án quản lý rủi ro để phòng ngừa lây nhiễm. Trường hợp dương tính thì phải cách ly nhưng các trường hợp còn lại có thể chỉ cần xét nghiệm để xác định ca lây nhiễm, thay vì phải cách ly toàn bộ F0 như trước đây và đóng cửa, ngừng hoạt động.

Về chiến lược trong thời gian tới, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng đề xuất, TP. HCM cần chuyển chiến lược với Covid-19 từ “đánh nhanh, thắng nhanh, tốc chiến, tốc thắng” sang “đánh chắc, thắng chắc”. Đồng thời ông phân tích việc “sống chung” với Covid-19, bởi nếu quét sạch Covid-19 lần này cũng không đảm bảo Covid-19 sẽ không đến một lần nữa. Nhận định đây là một cuộc chiến lâu dài, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng đề nghị TP. HCM không nên tốn quá nhiều sức lực dẫn đến kiệt quệ.

Theo ông, xét về tổng thể, TPHCM cần xác định “sống chung” và tính toán mở cửa kinh tế từng phần để phục hồi. “Nếu không mạnh dạn mở cửa thì ngân sách sẽ thiệt hại rất nhiều. Nếu tiêm chủng đủ, nên mạnh dạn trong mở cửa”, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng đề nghị.

Bác sĩ gia đình là mạng lưới y tế cơ sở tốt nhất

Chuyên gia cho rằng, mạng lưới y tế cơ sở là rất quan trọng trong việc phòng, chống dịch, do đó cần đầu tư lâu dài cho hệ thống y tế cơ sở, phân bổ tỷ lệ nhân viên y tế phải dựa trên tổng số dân cư trên địa bàn.

Không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 - Ảnh 5.

Vì vậy "Chúng ta có thể tiêu diệt COVID-19, nhưng không thể tiêu diệt trong hôm nay, tháng này, năm nay mà phải trong những năm tới cùng các quốc gia khác chứ không thể đơn độc", chuyên gia thống nhất.

Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của mạng lưới bác sĩ gia đình chính là mạng lưới y tế cơ sở tốt nhất, giải quyết quá tải cho bệnh viện điều trị. Do đó, biện pháp điều trị đặc hiệu quá tải của ngành y tế là xây dựng mạng lưới bác sĩ gia đình.

Theo BS Lê Trường Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, số ca tử vong vì Covid-19 đang liên tục giảm, chỉ còn 50% so với đỉnh điểm tử vong, chứng tỏ hệ thống điều trị đã được nâng cấp và có sự liên thông. “Nếu muốn đẩy lùi dịch phải có biện pháp mới và có tính đột phá”, BS Lê Trường Giang nhận định.

Nhận định đây là một cuộc chiến lâu dài, do đó không nên tốn quá nhiều sức lực dẫn đến kiệt quệ, bởi nếu quét sạch COVID-19 lần này cũng không đảm bảo COVID-19 sẽ không đến một lần nữa. Vì vậy "Chúng ta có thể tiêu diệt COVID-19, nhưng không thể tiêu diệt trong hôm nay, tháng này, năm nay mà phải trong những năm tới cùng các quốc gia khác chứ không thể đơn độc", chuyên gia thống nhất.