Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi miền Bắc có nơi dưới 5 độ C

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Theo bản tin lúc 3h30 sáng nay (15/12) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phần phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.

Không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi miền Bắc có nơi  dưới 5 độ C - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

THỜI TIẾT - NGÀY VÀ ĐÊM 15/12/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ, vùng núi 12 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ, phía Nam 17 - 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21 - 24 độ, phía Bắc có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.