Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Không nên lãng phí khi lạm dụng test nhanh COVID-19

Theo các chuyên gia y tế, cần sử dụng test nhanh một cách hợp lý để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch tránh gây lãng phí tốn kém.

Hiện nay tại Hà Nội xuất hiện dấu hiệu khan hiếm test xét nghiệm nhanh do người dân lạm dụng test nhanh COVID-19 quá nhiều. Trong khi Bộ Y tế đã quy định, F1 chỉ cần xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 5 sau cách ly. F0 cũng chỉ cần xét nghiệm vào ngày thứ 7. Nhưng gần đây, quá nhiều người lo lắng, sốt ruột, mua cùng lúc nhiều kít xét nghiệm nhanh về để ngày nào cũng tự test.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân.

Các chuyên gia khẳng định việc này rất lãng phí mà không cần thiết. Ngay cả khi tiếp xúc gần F0, không cần xét nghiệm ngay, mà chỉ cần test khi có triệu chứng. Người dân không nên quá lo lắng, ngày nào cũng mua kit để xét nghiệm sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí. Phải có thời gian nhất định để virus nhân lên, tiếp xúc xét nghiệm ngay không có giá trị, ít nhất phải 1-2 ngày sau. Khi xét nghiệm test nhanh dương tính cũng không nhất thiết phải làm PCR, vạch mờ hay đậm không nói lên được bệnh nặng, nhẹ, nhiều hay ít virus. Quá lạm dụng việc xét nghiệm sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm, không đảm bảo cho cuộc chiến lâu dài được.