Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

(Dân sinh) - Năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở các địa bàn trong nước và nước ngoài, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 30/12/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác cảnh vệ năm 2023 do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức. Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Là đơn vị nòng cốt, trực tiếp tiến hành công tác cảnh vệ, trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trong việc xây dựng kế hoạch, phương án, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ.

Nổi bật, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở các địa bàn trong nước và nước ngoài; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lực lượng Cảnh vệ đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu. Tổ chức kiểm tra an ninh hàng trăm nghìn lượt người, phương tiện, thiết bị vào khu vực Trung ương, Chính phủ và Quốc hội; kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, đồ uống, kiểm tra người, đồ vật, hành lý phục vụ đối tượng cảnh vệ. Làm tốt công tác ngăn chặn, giải tỏa người khiếu kiện nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại khu mục tiêu bảo vệ. Bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình…; tổ chức hướng dẫn trên 01 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn, chu đáo, trọng thị.

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng và hoàn thành Đề án thành phần “Xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Luật Cảnh vệ, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản liên quan. 

Trong năm 2022, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ tiếp tục được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quan tâm chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu đã giúp cán bộ, chiến sĩ xử lý tốt những tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn công tác và chiến đấu; phong trào tập luyện thể dục, thể thao và các hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ cũng được đẩy mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Với những thành tích đạt được, năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất 01 tập thể; Huân chương Chiến công hạng Ba 01 tập thể, 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 cá nhân, 01 tập thể; Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” 03 cá nhân, tặng Bằng khen 29 tập thể, 70 cá nhân…

Biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong năm 2022, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tăng cường công tác tham mưu chiến lược; đặc biệt là công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình liên quan trực tiếp đến công tác cảnh vệ; tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào dù là nhỏ nhất; thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; đồng thời tổ chức tập luyện thuần thục các phương án bảo vệ.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với bối cảnh tình hình mới; ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác cảnh vệ. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ; chú trọng huấn luyện nâng cao và chuyên sâu. Công tác đảm bảo trang bị và hiện đại hóa lực lượng Cảnh vệ phải bám sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Quan tâm đến chế độ, đời sống sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu…