Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 3.000 lượt khách trong dịp Tết đầu năm

(Dân sinh) - Từ Mồng 1 đến trưa Mồng 3 Tết năm Canh Tý (25/1-27/1), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã đón hơn 3.000 lượt khách.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 3. 000 lượt khách trong dịp Tết đầu năm - Ảnh 1.

Khách du lịch dâng hương tại khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 27/1, ông Nguyễn Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Từ sáng Mồng 1 Tết Canh Tý đến thời điểm hiện tại, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã đón hơn 3.000 lượt khách đến dâng hương tại Khu di tích này. Các đoàn dâng hương chủ yếu là con em địa phương ở xa về quê ăn Tết, người dân địa phương và các đoàn khách du lịch.

Để phục vụ tốt khách tham quan và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong dịp Tết Nguyên đán, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã chia làm 3 ca trực 24/24, mỗi ca gồm 12 cán bộ, nhân viên trực liên tục trong 2 ngày.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 3. 000 lượt khách trong dịp Tết đầu năm - Ảnh 2.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Được biết, ngoài việc hướng dẫn các đoàn tham quan, dâng hương tại Khu di tích, cán bộ nhân viên trực Tết còn phải nghiêm túc thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cảnh quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.