Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vắng khách vì lo ngại dịch Covid-19

(Dân sinh) - Sáng 6/3, ông Trần Đình Ước, Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trong dịp này lượng khách đến với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc giảm hẳn 10% so với cùng kỳ năm ngoái vì lo ngại dịch Covid-19.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vắng khách vì lo ngại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tượng đài Ngã ba Đồng Lộc

Thông thường vào quý 1 hàng năm lượng khách từ khắp mọi miền đổ về thăm viếng, tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trung bình từ 2.000 đến 5.000 lượt/ 1 ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách đến với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vào điểm hiện tại giảm hẳn so với cùng kỳ các năm trước, với số lượng trung bình chỉ đạt từ 200 đến 500 lượt/1 ngày.

Đặc biệt trong dịp này các đoàn khách từ các tổ chức, đoàn thể giảm hẳn. Khách tham từng nhóm gia đình, học sinh và người dân địa phương.

Trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Trần Đình Ước, Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Dù lượng khách đến ít, nhưng đơn vị vẫn bảo đảm trực 24/24 và thực hiện đầy đủ các biện pháp y tế về phòng dịch Covid-19 theo quy định.