Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khủng hoảng Covid-19 vẫn rất nghiêm trọng tại châu Âu

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đưa ra nhận định, cuộc khủng hoảng Covid-19 vẫn rất nghiêm trọng tại châu Âu, đặc biệt ở Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, ngay cả khi đã có những tín hiệu tích cực về việc phát triển vaccine, điều này vẫn sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể đối với việc ngăn chặn dịch bệnh trong mùa đông này. Vì vậy, giới chức và người dân vẫn phải tiếp tục các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Khủng hoảng Covid-19 vẫn rất nghiêm trọng tại châu Âu - Ảnh 1.

Thế giới có 52.402.506 người mắc; 1.288.651 người tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới: Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga ,Pháp.

Đức hiện là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19, với hơn 726 nghìn ca mắc, trong đó 12 nghìn ca tử vong.

Từ ngày 8/11, Đức đưa vào vận hành hệ thống khai báo trực tuyến cho các trường hợp nhập cảnh từ các vùng có nguy cơ cao. Theo đó, các trường hợp từ các nước/khu vực có nguy cơ cao phải khai báo trực tuyến trước khi nhập cảnh Đức qua trang web: www.einreiseanmeldung.de.

Việc số hóa thủ tục khai báo giúp loại bỏ hình thức khai báo bằng giấy mà các hãng hàng không phải thực hiện cho người nhập cảnh. Các thông tin sẽ được chuyển thẳng tới các cơ quan y tế, nơi người nhập cảnh sẽ tới. Điều này sẽ giúp lực lượng y tế địa phương giám sát dễ dàng hơn đối với các trường hợp cần cách ly và 14 ngày sau khi nhập cảnh.

Chính phủ Đức cũng vừa bổ sung nhiều nước và khu vực vào danh sách có nguy cơ cao đối với Covid-19, trong đó có: Toàn bộ Italy, vùng đất liền của Bồ Đào Nha, hầu hết lãnh thổ Thụy Điển và Đan Mạnh (trừ đảo Greenland và Faroe). Ngoài ra, toàn bộ miền Bắc Hy Lạp và các tỉnh xung quanh Athens cũng như một số vùng ở Estonia, Latvia, Litva và Na Uy cũng được đưa vào danh sách. Cho đến nay, không còn một quốc gia nào ở châu Âu không có khu vực rủi ro theo danh sách của Đức.