Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiatisuk: "Tôi muốn giúp bầu Đức có chức vô địch V-League"

Dân sinh) - Trong cuộc trò chuyện trực tuyến ra mắt người hâm mộ HAGL, HLV người Thái Lan Kiatisuk đã không dưới một lần bày tỏ tham vọng sẽ đưa đội bóng phố Núi lên ngôi vô địch V-League.

Kiatisuk: "Tôi muốn giúp bầu Đức có chức vô địch V-League" - Ảnh 1.

Kiatisuk từng là cầu thủ của HAGL từ năm 2002 và chơi bóng tại đây 5 năm, giành 2 chức vô địch V-League.

 * Thông tin ông nhận lời bầu Đức sang dẫn dắt HAGL trong 2 năm tới nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Vì sao sau thời gian rất dài chia tay Việt Nam, ông lại nhận lời trở lại đây làm HLV?

- Tôi là cầu thủ của HAGL từ năm 2002 và chơi bóng tại đây 5 năm. Tôi đã giành 2 chức vô địch V-League và đó là những kỷ niệm rất đẹp trong sự nghiệp. Tôi rất vui khi được tới Pleiku chơi bóng, được sống ở Việt Nam. Tôi thích không khí của vùng cao nguyên và sự yên bình của Pleiku. Dù tôi có thi đấu ở đâu, miền Bắc, Trung hay Nam cũng đều nhận được rất nhiều tình cảm từ CĐV Việt Nam. Thật vui khi sắp tới được trở lại nơi đây. Với tôi, đây giống như trở về nhà. Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn dành tình yêu cho Việt Nam. Bóng đá Việt Nam hiện là số 1 ở Đông Nam Á. Tôi quyết định rất nhanh và không cần suy nghĩ nhiều. Bầu Đức chỉ điện thoại 1 lần và tôi đồng ý.

*Cái tình với bầu Đức là lý do chính ông đưa ra quyết định?

- Tôi trở lại Việt Nam, trở lại HAGL là bởi bầu Đức. Đối với tôi, ông ấy giống như một người cha, người anh và cũng như một người bạn. Làm việc cùng bầu Đức, chúng tôi biết ông rất yêu bóng đá. 20 năm qua, ông ấy luôn dành sự quan tâm và chăm sóc tới các cầu thủ nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. Zico rất muốn làm việc cho bầu Đức và hi vọng nếu có cơ hội sẽ được cùng HAGL thi đấu tại AFC Champions League.

* Ông đánh giá thế nào về chất lượng cầu thủ HAGL cũng như triết lý sẽ xây dựng tại đây?

- Thực lòng tôi ít khi xem hết cả một trận đấu mà chủ yếu theo dõi các clip tổng hợp diễn biến. Đồng thời tôi cũng cập nhật tin tức, xem HAGL thi đấu ra sao và đứng thứ hạng thế nào V-League. HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn, như: Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh… 

Tôi cũng từng biết họ khi đối đầu với Việt Nam ở các giải trẻ vài năm trước và giờ đây họ đã trưởng thành lên nhiều. Nhưng khi tôi xem các trận đấu của HAGL, tôi thấy đội bóng vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Trong bóng đá đôi khi chúng ta có thể thua trận nhưng quan trọng là thể hiện thế nào. HAGL cũng đã rất lâu rồi không vô địch V-League nhưng hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến vào mùa giải tới.

* Theo ông cầu thủ HAGL cần cải thiện điều gì để có thể cạnh tranh được ngôi vô địch V-League với các đối thủ?

- Cầu thủ HAGL cần học hỏi nhiều hơn và tập trung thi đấu hết sức. Trong sân chỉ 11 người nhưng ở đội bóng thì cả 25 cầu thủ đều phải cố gắng. Thắng không kiêu, bại không nản. Nếu anh em đá hết sức, tôi nghĩ HAGL có cơ hội vô địch.

*Triết lý bóng đá của ông là gì?

- Ở châu Á, cầu thủ của chúng ta không phải những người có lợi thế về thể hình. Vì thế triết lý của tôi là cầu thủ phải liên tục di chuyển, chơi bóng ngắn, nhanh, cân bằng được giữa phòng ngự và tấn công. Và khi đến HAGL, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ phong cách của mình bởi tôi biết rằng người hâm mộ rất muốn đội bóng thi đấu đẹp mắt và hiệu quả. HAGL sẽ chơi theo "Zico style" và cống hiến cho khán giả.

*Ông có ấn tượng đặc biệt với cầu thủ nào của HAGL?

- Tôi theo dõi và biết rất nhiều cầu thủ HAGL. Đội bóng hiện có 12 cầu thủ ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam và tôi không thể nói rằng mình đánh giá cao ai nhất. Mỗi người có một thế mạnh. Ví dụ, Văn Toàn có tốc độ, sút tốt nhưng nếu được tôi chỉ dạy thì còn tốt hơn nữa. Xuân Trường cũng thế, đá tiền vệ khá ổn. Tuấn Anh thì được rất nhiều CLB của Thái Lan mong muốn. Với tôi, điểm mạnh của mình có lẽ là khả năng xây dựng đội bóng, nhìn ra được đội bóng thiếu gì, cầu thủ muốn gì. Cùng với đó là việc làm sao để các cầu thủ hiểu được về tinh thần đồng đội. Tôi cũng từng là cầu thủ và bây giờ trở thành HLV nên hiểu được các học trò cần gì. Cầu thủ HAGL đã có kỹ thuật, kinh nghiệm. Bây giờ tôi muốn rèn chiến thuật và sẽ trao đổi với cầu thủ về vấn đề này.

* HAGL hướng tới mục tiêu cụ thể nào trong mùa giải tới, thưa ông?

- Chúng tôi sẽ có 1 tháng để tập luyện, rèn chiến thuật. Tôi sẽ cố gắng cùng các cầu thủ mang tới những trận đấu đẹp mắt, không đá bậy, đá láo. Bởi nếu thắng mà đá xấu thì khán giả cũng không thích.

*Xin cảm ơn ông!