Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiên Giang bắt giam đối tượng cưỡng bức, cướp tài sản của nhiều cô gái quen qua zalo

(Dân sinh) - Nam thanh niên 20 tuổi tạo tài khoản zalo với nhiều tên khác nhau, sau đó kết bạn làm quen với các cô gái trẻ rồi buông lời đường mật, dụ dỗ chở đi chơi, đến đoạn đường vắng thì khống chế hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) thông tin, đơn vị đã bắt tạm giam Thái Hồng Dương (20 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Tại cơ quan Công an Dương khai nhận, vào ngày 14/2, Dương dùng tài khoản zalo có tên là “Toàn” gọi điện cho bị hại là một cô gái tên H. (21 tuổi) ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp để rủ H. đi chơi lễ Valentine, vì trước đó cả 2 đã kết bạn zalo với nhau và thường xuyên nhắn tin qua lại làm quen, tâm sự.  

Sau khi H. đồng ý, Dương điều khiển xe gắn máy đến nhà H. rồi chở H. chạy vào đoạn đường vắng thuộc tổ 16, ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất thì dùng dao khống chế, buộc H. phải cho Dương quan hệ tình dục. 

Đối tượng Thái Hồng Dương.

Đối tượng Thái Hồng Dương.

Sau đó, Dương giật sợi dây chuyền vàng 18K mà H. đeo trên cổ và lấy chiếc ví của H. (bên trong có 1 điện thoại IPhone 12 Pro Max; 600.000 đồng, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân khác). 

Khi Dương định lên xe bỏ chạy thì bị H. kéo lại kêu đưa về nhà. Chở H. đi được hơn 100m, Dương dừng lại kêu H. xuống xe, nhưng H. không đồng ý nên xảy ra ẩu đả. Dương đẩy H. té xuống bờ kênh, rồi lên xe tẩu thoát.  

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hòn Đất phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng điều tra. Dương bị bắt giữ sau đó.

Tang vật của các nạn nhân bị công an thu khi khám xét nhà của Dương.

Tang vật của các nạn nhân bị công an thu khi khám xét nhà của Dương.

Qua làm việc với công an, Dương khai nhận, với thủ đoạn tương tự như trên, trước đó hắn đã thực hiện trót lọt 4 vụ hiếp dâm và cướp tài sản của 4 cô gái nhẹ dạ cả tin khác ở huyện Hòn Đất.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.