Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiên Giang họp khẩn để điều tra lộ trình của du khách dương tính Covid-19 thứ 54

(Dân sinh) - Trước thông tin 1 du khách dương tính với Covid-19 trở về TP. Hồ Chí Minh sau khi du lịch tại đảo Phú Quốc 5 ngày, chiều tối 15/3, tại hyện Phú Quốc, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp khẩn để bàn phương cách phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh Kiên Giang vừa họp khẩn tại Phú Quốc để truy tìm lộ trình di chuyển của 2 vợ chồng người Latvia (trong đó người chồng vừa được Bộ Y tế xác nhận là ca bệnh Covid-19 thứ 54).

Tại buổi họp khẩn, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư/Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết trước tình hình này, công tác phòng chống dịch bệnh của Phú Quốc phải nâng lên 1 mức độ cao hơn.

Cụ thể, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân ý thức tự bảo vệ mình, tố giác các trường hợp che giấu thông tin, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhân khẩu. Giao cho công an cửa khẩu, lãnh đạo sân bay khẩn trương điều tra toàn bộ số người đã cùng đi với 2 du khách này trên 2 chuyến bay đến và rời Phú Quốc, không sót một ai.

Ông Huỳnh cũng yêu cầu xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường cho kịch bản mới. Trong đó, yêu cầu Lữ đoàn 950 báo cáo quân khu trang bị bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường, một số cơ sở lưu trú trên địa bàn lo 500 giường còn lại.

Kiên Giang họp khẩn để điều tra lộ trình của du khách dương tính Covid-19 thứ 54 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Huỳnh cũng đề nghị Phòng kinh tế huyện Phú Quốc ban hành văn bản tạm dừng có thời hạn hoạt động của chợ đêm Phú Quốc, karaoke, massage, các điểm tụ tập đông người để kiểm soát dịch bệnh.

Ngay trong sáng 15/3, Phú Quốc đã phong tỏa khách sạn mà 2 vị khách này lưu trú và thực hiện cách ly toàn bộ nhân viên của khách sạn tại chỗ.

Phát biểu kết thúc buổi họp, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa có ca nhiễm Covid-19 nào.

Tuy nhiên, vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về việc phòng chống dịch bệnh. Ông Bình cũng thống nhất cao các đề xuất của huyện Phú Quốc và nói sẽ có văn bản chỉ đạo sớm.

Theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân nam (sinh năm 1987, quốc tịch Latvia), được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam. Bệnh nhân cùng vợ (sinh năm 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP. Hồ Chí Minh ngày 8/3.

Đến ngày 9/3, 2 người này đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence (xã Dương Tơ) từ ngày 9 đến 13/3. Ngày 13/3, cả hai về lại TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4.

Khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.