Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kịp thời ngăn chặn 21 thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu

(Dân sinh) - Ngày 18/6/2020, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử lý 21 thanh, thiếu niên và học sinh mang nhiều loại hung khí tụ tập chuẩn bị đi đánh nhau vào tối 17/6.

Sự việc xảy ra trước đó, tối ngày 17/6, từ tin nhắn người dân gửi vào trang Zalo của đơn vị phòng Cảnh sát cơ động thông báo có một nhóm thanh, thiếu niên và học sinh mang theo nhiều hung khí đang tụ tập nhau tại khu đất trống gần trường mầm non Hello Kitty ở đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị đi đánh nhau.

Công an ngăn chặn vụ thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu - Ảnh 1.

Tại hiện trường vụ việc

Nhiều cán bộ của lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khi cảnh sát cơ động xuất hiện, nhóm thanh niên hết manh động.

Tại thời điểm Công an xác định, có trên 30 thanh thiếu niên, mang theo rất nhiều hung khí dao rựa, mã tấu các loại. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai lực lượng vây ráp, bắt giữ được 21 người, 7 xe máy và 4 cây dao rựa, mã tấu. Số còn lại đã nhanh chóng chạy thoát.

Số thanh thiếu niên nói trên có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 15 đến 18 tuổi và chủ yếu là học sinh của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Công an ngăn chặn vụ thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu - Ảnh 2.

Tại hiện trường vụ việc

Bước đầu, các thanh, thiếu niên này khai nhận, do mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên khác nên đã hẹn đêm 17/6 sẽ đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi đưa các thanh, thiếu niên bị bắt giữ đến Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra ma túy, có 1 trường hợp là Đ.H.P.H. (17 tuổi, đang là học sinh) dương tính với chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ xảy ra một vụ hỗn chiến lớn.