Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do dông, lốc

Lãnh đạo huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do dông, sét tại địa bàn xã Lâm Đớt.

Nhiều ngôi nhà tại xã Lâm Đớt (A Lưới, Thừa Thiên Huế) bị dông, lốc làm hư hại, tốc mái

Nhiều ngôi nhà tại xã Lâm Đớt (A Lưới, Thừa Thiên Huế) bị dông, lốc làm hư hại, tốc mái

Trước đó, chiều tối 23/5, một trận dông lốc kèm mưa lớn quét qua địa bàn xã Lâm Đớt (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Dông lốc kèm mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ làm 81 nhà bị tốc mái, trong đó: tốc mái 100% có 7 nhà, tốc mái 70% có 2 nhà, còn lại là tốc mái nhà 30%. Dông sét còn làm 1 học sinh lớp 5 trú tại thôn Pa Ris - Ka Vin, xã Lâm Đớt bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo huyện A Lưới đã chỉ đạo chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân, khắc phục thiệt hại; đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại do dông, lốc, sét gây ra, nhằm kịp thời hỗ trợ và giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Lãnh đạo huyện A Lưới thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do dông, lốc

Lãnh đạo huyện A Lưới thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do dông, lốc

Đến chiều 24/5, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện A Lưới cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẽ với các gia đình bị thiệt hại nặng do dông, lốc và gia đình có người thân bị sét đánh đang điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện, ngành chức năng kịp thời tham mưu hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định.