Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kon Tum: Ngang nhiên xẻ đồi, san lấp mặt bằng trái phép tại huyện Sa Thầy

Hàng ngàn mét khối đất đã bị đất tặc ngang nhiên khai thác vận chuyển đi nơi khác để san lấp mặt bằng trái phép nhưng không bị các Cơ quan chức năng có thẩm quyền sở tại xử lý.

 

Video Phóng viên ghi lại hiện trường: Hàng ngàn m3 đất trái phép đã được san lấp ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 675

Theo phản ánh của người dân sống trên địa bàn xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đã nhiều ngày nay hàng ngàn mét khối đất đã được một số người ngang nhiên cho nhiều máy múc, xe ben khai thác chở đi san lấp rầm rộ gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Không khó để tìm kiếm, bởi đồi đất mà “đất tặc” đang khai thác, nằm sát đường tỉnh 675, thuộc xã Sa Bình huyện Sa Thầy. Có mặt tại hiện trường nhóm phóng viên thật sự ngỡ ngàng, về quy mô và số lượng phương tiện đang tham gia đào đất, cũng như chở đất.

Quả đồi đã, đang bị “đất tặc” đục khoét sâu hoắm ước tính hàng ngàn m3 đất đã được vận chuyển đi san lấp

Quả đồi đã, đang bị “đất tặc” đục khoét sâu hoắm ước tính hàng ngàn m3 đất đã được vận chuyển đi san lấp

Theo ghi nhận, một phần quả núi đã bị đào sâu, ước lượng hàng ngàn m3 đất đã bị “đất tặc” khai thác vận chuyển ra ngoài. Tiếp cận hiện trường, nhóm PV ghi nhận tại “công trường” có 2 máy đào công  suất lớn đang thay nhau xúc đất lên những chiếc xe ben đậu sẵn.

Những chiếc xe ben, 3 trục ngang nhiên chạy trên tỉnh lộ 675 không hề phủ bạt, che chắn, khiến đất rơi vãi, bụi bặm

Những chiếc xe ben, 3 trục ngang nhiên chạy trên tỉnh lộ 675 không hề phủ bạt, che chắn, khiến đất rơi vãi, bụi bặm

Điều đáng nói, 4 chiếc xe 3 trục sau khi “ăn no đất” nối đuôi nhau tung hoành ra đường tỉnh lộ 675, nhưng không phủ bạt hay che chắn thùng xe. Bám theo dàn xe này, nhóm phóng viên dễ dàng tiếp cận điểm san lấp mặt bằng cách đó gần 1km. Điểm san lấp này nằm ngay mặt đường tỉnh lộ 675. “Điểm san lấp này đã hoạt động gần 10 ngày nay, mỗi lần tôi chạy xe qua đây phải hết sức cận bởi dàn xe chở đất nhiều, lao ra đường mà không có biển báo hiệu, nguy hiểm lắm. Điểm khai thác này gần UBND xã Sa Bình, nằm ngay tỉnh lộ nhưng không biết vì sao lại tồn tại, hoạt động rầm rộ mà không bị xử lý.” Ông M.C một người dân thắc mắc.

Điểm san lấp, nằm bên trái (hướng từ TP Kon Tum đi Sa Thầy - PV) là một vùng đất trũng, sau khi đổ đất, san lấp nơi này có mặt bằng cả ngàn m2.

Hàng ngàn m3 đất trái phép đã được san lấp ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 675 , các Cơ quan chức năng sở tại đều biết, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn ngang nhiên hoạt động ?

Hàng ngàn m3 đất trái phép đã được san lấp ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 675 , các Cơ quan chức năng sở tại đều biết, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn ngang nhiên hoạt động ?

Ghi nhận những thực trạng trên, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông A Thuy – Chủ tịch UBND xã Sa Bình, ông  A Thuy thông tin điểm khai thác đất trên là đất  có thổ cư. “Tạo điều kiện cho người dân làm nhà, bà con có nhu cầu nên thông cảm cho họ.” Ông A Thuy nói.

Tiếp tục liên hệ với một lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Sa Thầy, thì vị lãnh đạo này cho biết, thông tin về việc khai thác, san lấp khu đất trên Phòng có nắm được, nhưng báo chí muốn làm việc phải đăng kí đặt lịch làm việc bên UBND huyện.

Báo điện tử Dân sinh sẽ thông tin vụ việc đến bạn đọc.