Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kon Tum: Ông Lê Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh

(Dân sinh) - Ngày 24/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum vừa tổ chức kỳ họp nhằm xem xét, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, ông Lê Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh.

Tại kỳ họp, 47/47 đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã được 47/47 đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Kon Tum: Ông Lê Ngọc Tuấn được bầu làm chủ tịch tỉnh - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch tỉnh Kon Tum ông Lê Ngọc Tuấn (giữa)

Các đại biểu còn bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Kring Ba và bầu đồng chí Nghe Minh Hồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Thị Nga để nghỉ chế độ hưu trí và bầu đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban Bí thư trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao cho trọng trách. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tuân thủ quy trình quy định của pháp luật tiếp tục thực hiện các phương pháp cách làm mới đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua, đồng thời bám sát thực tiễn và chủ trương của Đảng, chủ động nghiên cứu cùng với Hội đồng nhân dân có giải pháp cụ thể thiết thực để giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra đối với cơ quan dân cử ở địa phương. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành theo dõi giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Kon Tum: Ông Lê Ngọc Tuấn được bầu làm chủ tịch tỉnh - Ảnh 2.

Toàn cảnh kỳ họp

Cùng với việc triển khai các Nghị quyết liên quan đến đầu tư công mà Hội đồng nhân dân vừa thông qua, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát lại một lần nữa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, có giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, nhất là các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngăn chặn đại dịch Covid và các loại dịch bệnh khác ở người và gia súc... phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra; đồng thời sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.