Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Đại hội Đảng bộ phải đảm bảo tốt công tác phòng dịch

(Dân sinh) - Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ 26 là đại hội đánh dấu thành quả 5 năm đầu tiên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện mới Kỳ Anh diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên huyện Kỳ Anh đã cắt giảm hết tất cả các chương trình không cần thiết, tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo công tác phòng dịch - Ảnh 1.

Cổng vào trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 - 15/8/2020. Phiên thứ nhất diễn ra vào chiều 13/8, phiên chính thức được tổ chức vào ngày 14/8 và phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15/8.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch điều hành UBND huyện Kỳ Anh cho biết: Đại hội lần này là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự hình thành và phát triển của huyện mới Kỳ Anh sau 5 năm chia tách huyện Kỳ Anh cũ thành 2 đơn vị hành chính: Thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Vì thế, theo dự kiến ban đầu huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức 1 kì đại hội hoành tráng với các chương trình chào đón đại hội được chuẩn bị hết sức công phu.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo công tác phòng dịch - Ảnh 2.

Trục đường chính vừa hoàn thành tại Trung tâm huyện lị Kỳ Anh

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và trùng vào dịp lễ quốc tang của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nên huyện Kỳ Anh đã cắt giảm tất cả các chương trình hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ... nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh và thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc nghi lễ quốc tang cấp nhà nước.

Theo đó, huyện Kỳ Anh chỉ tập trung vào nội dung chính hoạt động của đại hội, trong khi toàn Đảng, toàn dân huyện Kỳ Anh quyết tâm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Đại hội chỉ triệu tập đúng số lượng đại biểu chính thức 241 người tại hội trường tập trung và một số khách mời đặc biệt. Tất cả nội dung đại hội được trường thuật trực tiếp trên đài phát thanh, truyền hình địa phương để nhân dân được theo dõi.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, phải đảm bảo tốt công tác phòng dịch - Ảnh 3.

Đường phố mới ở Kỳ Anh

Tuy là huyện mới thành lập, nhưng trong 5 năm qua, tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,03%; tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 6,455 nghìn tỷ đồng, tăng 49,2% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng 40,3% (tăng 4,7%); nông - lâm - ngư nghiệp 29 % (giảm 5,2%); thương mại - dịch vụ 30,7% (tăng 0,5 %); thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2015.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng cơ bản đồng bộ[. Sản xuất, kinh doanh phát triển, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, nhận thức, tư duy của người dân thay đổi rõ nét, môi trường chuyển biến tích cực. Huy động được nguồn lực từ ngân sách các cấp và đóng góp của người dân để xây dựng nông thôn mới[.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, phải đảm bảo tốt công tác phòng dịch - Ảnh 4.

Dựng hội trường chuẩn bị đại hội

Đến nay, toàn huyện đạt 359 tiêu chí, bình quân 17,95 tiêu chí/xã tăng 92 tiêu chí so với năm 2015; có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới[, dự kiến năm 2020 có thêm 5 xã đạt chuẩn[,không còn xã dưới 15 tiêu chí; có 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 425 vườn mẫu đạt chuẩn. Thực hiện có hiệu quả chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), hiện nay có 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao[, năm 2020 có thêm 3 sản phẩm, nâng tổng số lên 12 sản phẩm OCOP. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, liên kết dạy nghề được quan tâm, đào tạo gắn với giải quyết việc làm, ưu tiên đào tạo nghề phi nông nghiệp; công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động được chú trọng; số lao động đang làm việc trong nền kinh tế là 63.089 người, chiếm tỷ lệ 52% dân số toàn huyện. Lực lượng lao động qua đào tạo đạt 60%, tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công. Các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", từ thiện nhân đạo được đông đảo tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Huy động hơn 6,5 tỷ đồng chỉnh trang, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện, Đài tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ xã.

Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, nhất là người nghèo, bảo trợ xã hội. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu, từ 15,38% (năm 2015) còn 6,41% (năm 2020); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 9,10% (năm 2015) còn 5,5% (năm 2020).