Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kỷ niệm 62 năm "Ngày Bến Tre Đồng khởi"

Sáng 16/1/2022, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi; trao Huy hiệu Đảng; tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ 2 năm 2022 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bến Tre với các doanh nghiệp, đối tác chiến lược.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Khai mạc buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đọc diễn văn kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, cùng nhau ôn lại những chiến công trong cuộc Đồng khởi năm xưa và điểm lại những thành tựu trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” hôm nay.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng bộ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8 - 8,5% trở lên và hoàn thành tốt chỉ tiêu quan trọng khác; khẩn trương khởi công Cầu Rạch Miễu 2, đường ven biển và triển khai có kết quả các công trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ. Hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tạo tiền đề đưa tỉnh Bến Tre phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức trao huy hiệu 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi Đảng (đợt 3/2/2022) tặng 8 đồng chí; quyết định trao danh hiệu “Công dân Đồng khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ hai - năm 2022 tặng 11 cá nhân nhằm tôn vinh các giá trị mà mỗi công dân tiêu biểu đã đóng góp cho tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh.

Dịp lễ kỷ niệm, tỉnh đã tổ chức tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu", “Công dân Đồng Khởi danh dự" lần thứ II - năm 2021 cho 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội. (7 “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" và 4 “Công dân Đồng Khởi danh dự").

Cũng nhân dịp này, tỉnh Bến Tre tổ chức ký kết hợp tác toàn diện, chiến lược với các tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác chiến lược để đồng hành, đầu tư, góp phần tạo sự phát triển đột phá của tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo trên các lĩnh vực: Năng lượng, công nghiệp, bất động sản, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch sinh thái, các dự án hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển và các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số,...