Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô

(Dân sinh) - Sáng 10/10, chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm" đã diễn ra tại phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội), tái hiện không khí hân hoan, vui mừng của người dân Thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng giữa mùa thu 65 năm trước.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 1.

Các đại biểu dự chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm".

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình", Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Tạp chí Xưa và nay, Viện thiết kế thời trang A Designer Hà Nội, Công ty Văn hóa Nghệ thuật, Giáo dục và Phát triển Thương mại Quốc tế ICEP - Hà Nội Classy cùng một số tổ chức, cá nhân xây dựng chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm" tại không gian tranh bích họa phố Phùng Hưng (Hà Nội) và các hoạt động triển lãm, trưng bài tại các điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 2.

Những ngày này, trên phố bích họa Phùng Hưng rực rỡ cờ Tổ quốc.

Chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm" nhằm mục đích tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc tới người dân, du khách; ngoài ra, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước với các học sinh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung có cơ hội tìm hiểu về cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Qua đó, giúp mỗi công dân có những hành động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho việc xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, đầy truyền thống và tự hào dân tộc.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 3.

Ông Đinh Hồng Phong cho biết, quận Hoàn Kiếm luôn chú trọng làm tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn quận, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra ở Thủ đô.

Tại buổi lễ, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những ngày tháng hào hùng của dân tộc, quận Hoàn Kiếm là địa bàn của Liên Khu I, với những trận chiến: Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Thiếc, Hàng Tre, Lò Sũ, Chợ Đồng Xuân, trận đồ phố cổ như một pháo đài kiên cường của những ụ súng trong đống gạch vỡ. Thanh niên Hà thành chiến đấu trong lòng những ngôi nhà, ngõ phố, nhiệt huyết, với tinh thần: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 4.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ: Thời gian chờ bộ đội vào tiếp quản Thủ đô là quãng thời gian thử thách về niềm tin, sự khát khao độc lập, tự do. Trước đó, người dân khu phố tôi ở dọc phố Hàng Đường đã mang vải ra chùa Cầu Đông (quận Hoàn Kiếm) may cờ chờ đón ngày đoàn quân trở về.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 5.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 6.

Tái hiện hoạt cảnh Hà Nội chuẩn bị cho ngày toàn quốc kháng chiến.

"Quận Hoàn Kiếm là trung tâm của Thủ đô, có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, quận luôn chú trọng làm tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn quận, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra ở Thủ đô để Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế", ông Đinh Hồng Phong nhấn mạnh.

Một số hình ảnh về chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm" diễn ra trên phố bích họa Phùng Hưng: 

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 7.

Bức chiến lũy năm 1946 được tái hiện trên phố bích họa Phùng Hưng.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 8.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 9.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về trong rực rỡ cờ hoa trên khắp phố phường Hà Nội.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 10.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 11.

Người dân Hà Nội tìm về ký ức qua tranh bích họa trên phố Phùng Hưng.

Người dân Hà Nội không quên lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm trên phố bích họa Phùng Hưng.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 13.

Tái kiện không khí chuẩn bị kháng chiến tại phố cổ Hà Nội cuối năm 1946.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tái hiện ký ức hào hùng của đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô  - Ảnh 14.