Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Học sinh có nguy cơ mắc COVID-19 sẽ thi vào đợt sau

(Dân sinh) - Ngày 9 và 10/8/2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được tổ chức với sự tham gia dự thi của hơn 900.000 thí sinh. Trong khi đó, dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam với các ca nhiễm trong cộng ngày một gia tăng. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1 là những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao còn những địa phương nguy cơ cao, như Đà Nẵng, Quảng Nam thì thi sau.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Học sinh có nguy cơ mắc COVID-19 sẽ thi vào đợt sau - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phải đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch COVID-19 chiều 2/8, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới thành hai đợt.

Đợt một, gồm những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao, thực hiện thi theo kế hoạch là từ ngày 8 đến ngày 10/8 tới. Đợt hai, những địa phương nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tổ chức thi sau. Đối với những học sinh có nguy cơ mắc COVID-19 (thuộc diện F1, F2) chưa thể thi đợt một sẽ thi cùng đợt với các tỉnh có nguy cơ cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Bộ GD&ĐT chỉ đạo phương án cụ thể bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, có phương án cụ thể đối với các khu vực cách ly, phải căn cứ vào thực tiễn để chỉ đạo các địa phương có phương án đảm bảo an toàn kỳ thi, có phương án chặt chẽ với các địa phương được cách ly.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đến nay cơ bản công tác chuẩn bị kỳ thi đã sẵn sàng, từ ban hành quy chế, giao đề thi đến các địa phương và đang tổ chức in sao. Công tác tổ chức tập huấn, giám sát, coi thi đã được triển khai. Công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi ở các địa phương cũng được lãnh đạo các tỉnh cho biết đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Tuy nhiên, trước diễn biến dịch phức tạp của dịch COVID-19, hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam đã đề nghị được dừng thi, tổ chức thi muộn hơn, có thể xét đặc cách xét tốt nghiệp nếu dịch vẫn kéo dài. Vì vậy, theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức hai đợt thi sẽ đảm bảo mục tiêu là tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối, không chỉ về chuyên môn mà còn cả về sức khỏe cho thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia kỳ thi. Cũng theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, với việc tuyển sinh vào đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm lợi ích tối đa cho thí sinh. Những thí sinh thi tốt nghiệp đợt sau vẫn được xét tuyển vào các trường đại học.

Không bật điều hòa, mở cửa phòng thi

Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra một số khuyến cáo trong quá trình tổ chức thi. Theo đó, đối với các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra trước kỳ thi. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra hội đồng thi toàn diện các biện pháp như nhân sự và cơ sở vật chất đảm bảo y tế; công tác vệ sinh khử khuẩn; việc chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho thí sinh và cán bộ tham gia làm thi.

Đối với những thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2 tham gia thi cũng phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách trong phòng thi, các phòng thi, điểm thi phải khử khuẩn. Đặc biệt, ông Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh các địa phương thực hiện nghiêm việc không bật điều hòa trong phòng thi, chỉ bật quạt, mở các cửa cho thông thoáng và tăng lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng khuyến nghị việc thành lập ban chỉ đạo thi không chỉ cấp tỉnh, mà cả cấp huyện, để có thể sát sao, kịp thời ứng phó các tình huống. "Tôi đề nghị chúng ta không lơ là chủ quan vì tình hình dịch diễn biến rất phức tạp. Cả giáo viên và học sinh phải đề cao cảnh giác, tự giác thực hiện, đặc biệt cán bộ giáo viên phải gương mẫu trước", ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ các địa phương đã và đang lên phương án chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi, nhiều địa phương thành lập ban chỉ đạo thi cấp huyện. Về khuyến cáo mở cửa các phòng thi của Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay, các điểm thi cần cân nhắc phía cửa mở để tránh nguy cơ lộ đề thi khi các thiết bị có thể ghi hình đề thi từ xa qua cửa sổ. "Thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều thiết bị gian lận rất tinh vi, chỉ nhỏ bằng hạt đỗ, có thể gắn vào khẩu trang. Do vậy, cán bộ coi thi cần đặc biệt cẩn trọng với các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao, rất nhỏ gọn, khi thí sinh đeo khẩu trang vào phòng thi. Đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối không để lộ lọt đề thi trong điều kiện phải bố trí thêm phòng thi dự phòng", Thứ trưởng Độ nhấn mạnh.