Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lai Châu: Chăm lo cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích

Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, hỗ trợ các thành viên về vốn, hướng dẫn cách làm ăn… là những hoạt động tích cực, có ý nghĩa thiết thực của mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) của người cao tuổi (NCT) tại nhiều địa phương trong tỉnh Lai Châu.

Đó là nhận định của ông Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lai Châu. Với cách làm sáng tạo, các CLB LTHTGN hoạt động đã mang lại những kết quả thiết thực, NCT không chỉ giúp nhau trong cuộc sống mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Một tiết mục văn nghệ của CLBLTHTGN của tỉnh Lai Châu

Một tiết mục văn nghệ của CLBLTHTGN của tỉnh Lai Châu

Hiện toàn tỉnh Lai Châu có 34 CLB LTHTGN với trên 1.000 thành viên tham gia. Các CLB về cơ bản đảm bảo sinh hoạt định kỳ theo quy chế và đang đẩy mạnh các nội dung hoạt động, từng bước đưa các nội dung vào hoạt động thường xuyên, nề nếp và hiệu quả. Tổng nguồn vốn của các CLB đang quản lý gần 2 tỷ đồng cho gần 400 thành viên nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; 100% thành viên có bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe định kỳ.

CLB LTHTGN Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè là một trong những CLB điển hình trên địa bàn tỉnh. Chủ nhiệm CLB LTHTGN Khu phố 12 Bùi Xuân Nhiệm chia sẻ: hằng tháng định kỳ 3 tháng 2 lần, CLB tổ chức sinh hoạt để các thành viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, có ý thức giúp nhau trong cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao của Ban chủ nhiệm, các hội viên hăng hái, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động của CLB với nhiều hình thức sinh hoạt phù hợp, hiệu quả trên cả 8 mảng hoạt động. Trong đó đáng chú ý có những mảng nổi bật như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên. CLB có đội bóng chuyền hơi nam, nữ, có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Phục vụ yêu cầu nâng cao sức khoẻ, tinh thần cho hội viên CLB tổ chức các hoạt động: Tự giúp nhau khi gia đình hội viên gặp khó khăn: ốm đau, neo đơn, việc cưới hỏi, tang lễ … CLB đã động viên các hội viên tổ chức vệ sinh khu phố, trụ sở, nơi làm việc, góp phần xây dựng thị trấn xanh, sạch, đẹp; Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho hội viên. 100% hội viên có bảo hiểm y tế.

Tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Tổ 6, Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu trong buổi sinh hoạt định kì

Tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Tổ 6, Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu trong buổi sinh hoạt định kì

Chủ nhiệm CLB Bùi Xuân Nhiệm cho biết, trong 8 mảng hoạt động, kết quả nổi bật nhất là giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. CLB đã phát huy nội lực, huy động quỹ, vốn và giúp cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt. CLB phát hành Thiệp tấm lòng vàng, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ CLB, kết quả đã vận động vay được 23 triệu đồng, thời hạn 2 năm không lãi xuất; Huy động quỹ do hội viên tự nguyện đóng góp cho CLB là 19.500.00 đồng; Tiếp nhận nguồn quỹ của Hội NCT tỉnh là 25.000.000 đồng; Nguồn quỹ sinh lời là 8.500.000 đồng. Như vậy tổng nguồn vốn của CLB hiện tại là 76.000.000 đồng. Từ nguồn vốn này Ban chủ nhiệm đã xét phân bổ cho 9 hội viên vay, mỗi hội viên được vay từ 5-10 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn nái, hoặc gia cầm, hay làm dịch vụ nhỏ thiết thực, phù hợp, mang lại hiệu quả rất khích lệ.

Kết quả thời gian qua có 3 hội viên có mức thu nhập tốt, trừ số tiền gốc được vay đã thu lãi hơn 15 triệu đồng. Như trường hợp hội viên Lò Thị Đại là hộ cận nghèo được xét vay 10 triệu đồng, đầu tư nuôi lợn nái, qua 1 năm lợn sinh sản đã bán đi 1 lứa đủ để trả hết tiền vốn cho CLB, hiện tại còn dư nuôi 2 con lợn nái. Việc chăn nuôi có hiệu quả này mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Ngoài ra còn 6 hộ hội viên khác được vay vốn đầu tư vào dịch vụ buôn bán nhỏ, chăn nuôi gia cầm đều có mức thu nhập được nâng cao, góp phần cải thiện đời sống gia đình, có thêm tiền cho con ăn học.

Hoạt động của CLB LTHTGN Khu phố 12 trong địa bàn Thị trấn Mường Tè đã khẳng định được vị trí, vai trò và sự cần thiết của loại hình CLB này, đó là nơi quy tụ, thu hút được nhiều hội viên ở nhiều độ tuổi hoạt động, sinh hoạt trong CLB, mang đến nhiều niềm vui, sức khỏe, làm cho người cao tuổi được hoạt động đúng phương châm: Sống vui – Sống khỏe – Sống hạnh phúc, và cũng là cơ hội cho hội viên trẻ được học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những tinh hoa của nền tảng văn hóa các dân tộc.