Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây

Khu vực du lịch sinh thái cầu kính rồng mây tại tỉnh Lai Châu vừa được khai trương tạo cơ hội cho du khách có dịp được ngắm nhiều phong cảnh đẹp, thơ mộng; núi non hùng vỹ, trùng điệp; khí hậu quanh năm mát mẻ…

VOV đưa tin, ngày 16/11, tại tỉnh Lai Châu đã diễn ra buổi khai trương khu di lịch cầu kính Rồng mây, nằm trong quần thể khu du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn.

Khu du lịch cầu kính Rồng mây nằm trên đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, với thời gian hoạt động 50 năm.

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây - Ảnh 1.

Cây cầu kính kiện đại và cao nhất Việt Nam.

Dự án được khởi công tháng 1/2018, gồm nhiều hạng mục như: khách sạn, hệ thống thang máy và cầu kính, bugallow nghỉ dưỡng, bể bơi điều hòa, khu vui chơi cảm giác mạnh… Trong đó, nổi bật là hệ thống thang máy ngoài trời bằng kính trong suốt và cầu kính.

Với lối đi vào từ lòng núi lên hệ thống thang máy dài 70m, độ cao thang máy lên cầu kính 300m và cầu kính vươn xa từ vách núi ra 60m, dự án hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho 5.000 - 50.000 lượt khách du lịch/năm, với các dịch vụ du lịch ngắm cảnh, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng…

Đây là điểm kết nối giữa trung tâm du lịch Sa Pa (Lào Cai) với các điểm du lịch của tỉnh Lai Châu như: thác Tác Tình, đỉnh Putaleng, động Pu Sam Cáp và các bản văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Lào, Lự…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Từ Hữu Hà cho biết, Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây thuộc Dự án đầu tư khu du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho lao động ở địa phương.