Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lại tiếp diễn chiêu trò giả danh cảnh sát để bán sách

(Dân sinh) - Ngày 3/11/2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này liên tục nhận phản ánh từ một số chủ cơ sở, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn về việc bị một số đối tượng lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng thường gọi điện thoại đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, trường học, nhất là các cơ sở kinh doanh mới hoạt động hoặc ở vùng sâu, vùng xa và giới thiệu là cán bộ Cảnh sát PCCC, thông báo sắp có Đoàn kiểm tra PCCC, sắp mở lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở doanh nghiệp phải tham gia, mua tài liệu và nộp tiền tập huấn. Tinh vi hơn, để tạo niềm tin, các đối tượng còn tìm hiểu và sử dụng tên của các cán bộ phụ trách công tác PCCC&CNCH các cấp. Các đối tượng không trực tiếp gặp mặt mà chỉ thực hiện giao dịch qua điện thoại và thu tiền qua dịch vụ bưu chính.

Lại tiếp diễn chiêu trò giả danh cảnh sát để bán sách - Ảnh 1.

Ảnh sách mà các đối tượng lừa bán cho người dân

Theo cơ quan Công an, đây tuy là thủ đoạn không mới và đã được cơ quan Công an nhiều lần cảnh báo, tuy nhiên nhiều người vẫn mắc lừa với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng gây thiệt hại tài sản của cá nhân, tổ chức và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, chủ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần nêu cao tinh thần cảnh giác với những thủ đoạn trên.

Khi phát hiện trường hợp gọi điện chào bán các loại sách, tài liệu cũng như các thiết bị liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy có dấu hiệu nghi vấn thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xác minh điều tra, xử lý.