Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lại xảy ra động đất có độ lớn 2.5 độ Richter ở Kon Tum

Trận động đất mới nhất vừa xảy ra ở Kon Tum có độ lớn 2.5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Vị trí xảy ra động đất ở Kon Tum chiều 23/8. Ảnh: Viện vật lý địa cầu.

Vị trí xảy ra động đất ở Kon Tum chiều 23/8. Ảnh: Viện vật lý địa cầu.

Theo báo điện tử VTC.VN, thông tin trên vừa được Viện Vật lý Địa cầu phát đi vào sáng nay (29/8).

Theo đó, khoảng 7 giờ 3 phút 40 giây ngày 29/8, một trận động đất có độ lớn 2.5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.869 độ vĩ Bắc, 108.232 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, tại khu vực này cũng đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,7 độ richter, vào lúc 14 giờ 8 phút 4 giây ngày 23/8. Đây là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay tại tỉnh Kon Tum, gây tiếng động và rung lắc lớn, ảnh hưởng tới khu vực huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Nhiều người dân ở Quảng Nam, Đà Nẵng cảm nhận dư chấn rất rõ, rung và lắc trong khoảng 3 - 5 giây.

Trong khi đó, theo báo Lao động, trong sáng 28/8, một trận động đất mạnh 2,5 độ Richter cũng đã xảy ra ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), độ sâu chấn tiêu 10 km.

Sơn Hà và Sơn Tây là hai huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giáp ranh với Kon Tum, thường xuyên chịu ảnh hưởng động đất. Đây cũng là hai huyện có nhiều dự án thủy điện nhất tỉnh Quảng Ngãi.