Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Bị phạt gần 300 triệu đồng vì vận chuyển động vật quý hiếm

(Dân sinh) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt vi phạm hành chính 295 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật đối với đối tượng có hành vi vận chuyển 3 động vật rừng nguy cấp quý hiếm trái phép.

UBND tỉnh Lâm Đồng  vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Minh số tiền 295 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật rừng trái pháp luật, đồng thời cũng quyết định tịch thu phương tiện vi phạm là chiếc xe máy của ông Hoàng Văn Minh cùng toàn bộ tang vật kể trên.

Trước đó, giữa tháng 9/2020, sau thời gian theo dõi bám sát địa bàn, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên đã tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt quả tang ông Hoàng Văn Minh vận chuyển động vật rừng trái pháp luật. Tang vật vi phạm gồm 2 cá thể kỳ đà vân còn sống có tổng trọng lượng 3,2kg và 1 con cầy vòi hương đã chết nặng 2,4kg.

Lâm Đồng: Phạt hàng trăm triệu đồng vì vận chuyển động vật quý hiếm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cơ quan chức năng đã phạt ông Hoàng Văn Minh 285 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái pháp luật 2 cá thể kỳ đà vân (mua giá 576 ngàn đồng) thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, đồng thời bị phạt 10 triệu đồng vì vận chuyển một cá thể cầy vòi hương (trị giá 672 ngàn đồng) thuộc động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IIB.

Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoàng dã quý hiếm: "Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a/ Có tổ chức, b/ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, c/ Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm, d/ Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm, đ/ Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."