Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân sinh) - Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã miễn nhiệm một số chức danh đại biểu Hội đồng nhân dân, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trúng cử với kết quả 54/55 phiếu.

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khai mạc kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại buổi họp đầu tiên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trúng cử với kết quả 54/55 phiếu. Ông Võ Ngọc Hiệp từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (từ năm 2010-2018), Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng (từ năm 2018-2020), Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (từ tháng 9/2020 đến nay).

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá X đối với ông Tôn Thiện Đồng để giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc; miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Văn Phương để giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Trí Dũng để chuyển công tác về Thành ủy Đà Lạt, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh đại biểu hội Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 đối với ông Trần Duy Hùng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Nguyễn Văn Triệu, nguyên Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc theo nguyện vọng cá nhân.