Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Cưa hạ rừng thông để lấy đất trồng cà phê

(Dân sinh) - Các đối tượng dùng cưa máy hạ thông và sử dụng xe máy múc san ủi, cạo trắng cả quả đồi để lấy đất trồng cà phê tại rừng thông tiểu khu 261 (xã Nam Hà, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng)

Lâm Đồng: Cưa hạ rừng thông để lấy đất trồng cà phê - Ảnh 1.

Đồi thông đã bị ủi trọc

Ngày 7/10/2019, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, đơn vị đang phối hợp với chủ rừng, công an, viện Kiểm sát huyện và xã Nam Hà tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tàn phá rừng thông và san ủi đất rừng trái phép tại tiểu khu 261. Theo đó, khoảng một tuần qua, nhiều đối tượng dùng cưa máy tàn phá rừng thông (rừng trồng hơn 20 năm tuổi) thuộc tiểu khu 261 do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, đưa máy múc vào san ủi cả quả đồi để lấy đất trồng cà phê.

Lâm Đồng: Cưa hạ rừng thông để lấy đất trồng cà phê - Ảnh 2.

Thông bị đốn hạ

Hàng trăm gốc thông ba lá bị cưa hạ tại hiện trường, trong đó có những cây vết cưa đã cũ nhưng cũng có nhiều cây với đường kính gốc từ 15– 45cm mới bị cưa hạ đang ứa nhựa, lá vẫn còn xanh. Các đối tượng dùng cưa máy cắt thông thành từng đoạn từ 1 – 2m rồi dồn lại thành từng đống, châm lửa đốt để phi tang. Khu vực rừng bị tàn phá nằm trên những quả đồi sát cung đường ô tô đến tận nơi và liền kề với đất sản xuất cà phê của người dân. Gần hiện trường, nguyên một quả đồi đã bị máy ủi trọc để lấy đất sản xuất nông nghiệp. Hàng trăm cây cà phê giống cũng được tập kết gần đó chuẩn bị trồng vào các hố đã được đào sẵn Các cơ quan xác định các đối tượng phá rừng để lấy đất sản xuất. Công an huyện và Hạt kiểm lâm Lâm Hà đang phối hợp truy tìm các đối tượng san ủi, tàn phá rừng thông.