Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Đánh người trọng thương vì mâu thuẫn khi cho thuê đất

Ngày 13/5, Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ vụ đánh nhau, làm một người bị thương ở xã Tân Thượng, huyện Di Linh.

Thông tin ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình cho thuê đất trồng sầu riêng, chủ đất cùng nhóm người mang hung khí đến tiểu khu 616, chém đối phương bị thương.  Năm 2022, ông N.V.H (48 tuổi), ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh ký hợp đồng thuê đất tại khoảnh 8, tiểu khu 616 của Ban quản lý rừng Tân Lâm để sản xuất nông lâm kết hợp.

Sau đó, ông H. cho ông N.H.K (48 tuổi), ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm thuê lại hơn 12ha trong vòng 10 năm để trồng sầu riêng. Ngày 7/5, ông K. chặt một số cây muồng do ông H. trồng lúc trước, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà N.T.X (vợ ông H.) đã gửi đơn tố cáo việc ông K. chặt cây muồng với cơ quan chức năng.

Ngày 9/5, ông N.V.H. cùng nhóm thanh niên mang rựa, gậy gỗ đến khu đất nói trên, lúc này vợ chồng ông K. đang làm vườn tại đây, 2 bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Nhóm của ông H. dùng rựa, gậy gỗ truy đuổi, chém ông K. bị thương, phải nhập bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.