Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Rừng phòng hộ tại Đà Lạt bị tàn phá nghiêm trọng

Ngày 17/5, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khám nghiệm, kiểm đếm vụ cưa hạ hàng trăm cây thông rừng phòng hộ tại khoảnh 15, tiểu khu 148B, tổ chức điều tra truy tìm thủ phạm vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Theo đó: Quyền Hạt trưởng Kiểm lâm Đà Lạt Lê Thái Sơn, khu vực rừng bị phá khá hiểm trở, không có đường đi. Ngay sau khi phát hiện vụ phá rừng, các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt đã đến hiện trường khám nghiệm, kiểm đếm thông bị cưa hạ, đồng thời quyết liệt điều tra truy tìm những kẻ phá rừng.

Tại hiện trường thông bị cưa hạ

Tại hiện trường thông bị cưa hạ

Một cán bộ đoàn khám nghiệm cho biết, khu vực rừng bị phá rộng khoảng 2ha, qua kiểm tra hiện trường cho thấy rừng thông 3 lá bị cưa hạ làm nhiều đợt. Bên cạnh những vạt thông lá đã úa vàng do bị cưa hạ trước đó vài tuần, còn những vạt lá vẫn còn xanh, chứng tỏ mới bị triệt hạ vài ngày trước. Để phá được khu vực rừng rộng lớn thế này, các đối tượng phải mất nhiều ngày với sự hỗ trợ của thiết bị máy móc.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 can đựng xăng, nhớt, nhiều bình nước, vỏ bao bì thực phẩm… tại hiện trường.

Gốc thông còn lại tại hiện trường

Gốc thông còn lại tại hiện trường

Tại hiện trường, khoảng 400 cây thông có đường kính gốc từ 20 - 60cm thuộc rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý đã bị cưa hạ sát gốc (thành từng vạt) nằm la liệt cả một triền đồi, nhiều cây dẻ rừng cũng bị cưa hạ. Khu vực thông bị xâm hại nằm ở ngã 3 giáp ranh giữa phường 8 (TP Đà Lạt), Học viện Lục quân Đà Lạt và huyện Lạc Dương.