Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Tàng trữ động vật nguy cấp, quý hiếm bị phạt hàng trăm triệu đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hơn 355 triệu đồng đối với ông Trịnh Ngọc Đồng đã có hành vi nuôi nhốt một con kỳ đà vân, động vật rừng, nguy cấp, quý hiếm nhóm IB và tàng trữ hàng chục động vật hoang dã nhóm IIB như cheo cheo, sóc đen, cầy vòi hương.

Ngày 22/3, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hơn 355 triệu đồng đối với ông Trịnh Ngọc Đồng (41 tuổi, ngụ thôn Nao Sẻ, xã Gia Bắc, huyện Di Linh) vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng và tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Sự việc xảy ra trước đó, vào tháng 9/2021, từ tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng theo dõi, phát hiện ông Trịnh Ngọc Đồng nuôi nhốt 1 con kỳ đà vân, loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Tang vật vụ việc

Tang vật vụ việc

Tiếp đó lực lượng chức năng còn phát hiện ông Trịnh Ngọc Đồng tàng trữ cả “kho” động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, bao gồm 20 cá thể cheo cheo trọng lượng 24kg, 10 con cầy vòi hương nặng 33,2kg, 13 con sóc đen trọng lượng 14,3kg, ngoài ra còn tàng trữ nhiều động vật rừng thông thường, bao gồm 5 cá thể don trọng lượng 11,4kg và 22 con dúi mốc lớn nặng 19kg.

Phòng Cảnh sát Môi trường lập biên bản về hành vi vi phạm của ông Trịnh Ngọc Đồng, tạm giữ toàn bộ tang vật. Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát Môi trường đã chuyển giao vụ việc cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xử lý.