Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng thu hồi hơn 104 ha đất vì để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm

Ngày 6/5, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định thu hồi hơn 104 ha đất của doanh nghiệp tư nhân Anh Hải vì triển khai chậm tiến độ, không đúng nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm, sử dụng đất, rừng không đúng mục đích.

Theo đó, vào năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho doanh nghiệp tư nhân Anh Hải thuê đất để triển khai Dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Thế nhưng, những năm qua, rừng thuộc phạm vi dự án liên tục bị phá, lấn chiếm trên quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

Tiếp đó thời gian gần đây nhất, Công an huyện Bảo Lâm cùng kiểm lâm đã mật phục bắt quả tang Phan Văn Thanh (biệt danh Thanh "Hương rừng", ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cùng N.D.T (quê Nghệ An) điều khiển 1 máy múc đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp tại cánh rừng đã cưa hạ ở các lô K và M, khoảnh 4, tiểu khu 613, thuộc địa bàn xã Lộc Phú.

Tại hiện trường, hàng chục gốc thông có đường kính lớn (từ 60-80cm) bị cưa hạ nằm ngổn ngang, cây còn đang chảy nhựa, nhiều cây thông cổ thụ khác bị ken gốc, đốt cháy sém. Mặt khác, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm cây gỗ các loại thuộc nhóm B và gỗ tạp bị triệt hạ chất thành đống; vận chuyển xuống suối cạnh hiện trường để chôn lấp phi tang.

Trên diện tích rừng đã bị đốn hạ, các đối tượng dùng xe cơ giới đào múc, san lấp tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng này kéo dài hơn 1 tuần vì cây rừng bị cưa hạ la liệt trên diện tích 15.500m² rồi chôn lấp phi tang. Công an huyện xác định Thanh là kẻ chủ mưu nên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội “hủy hoại rừng”. Liên quan đến vụ việc này, thêm 7 đối tượng bị triệu tập để điều tra.

UBND huyện Bảo Lâm cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú, để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của người đứng đầu chính quyền địa phương, nơi để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng.