Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Xe đầu kéo bị tạm giữ vì chở "thuyền khủng" gây ách tắc đèo Bảo Lộc

(Dân sinh) - Suốt thời gian hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển, chiếc xe đầu kéo liên tục chắn hết cả 2 làn đường những khi vào cua khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Theo atgt.vn, sáng 5/5, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết, Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc vừa tạm giữ xe đầu kéo chở chiếc thuyền lưu thông trong giờ cấm, làm tắc đèo và xác minh các lỗi vị phạm khác.

Lâm Đồng: Xe đầu kéo bị tạm giữ vì chở "thuyền khủng" gây ách tắc đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Xe đầu kéo bị tạm giữ vì chở "thuyền khủng" gây ách tắc đèo Bảo Lộc (ảnh vnexpress.net)

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/5, nhận được theo thông tin từ đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc thông báo có chiếc xe đầu kéo BKS 72C 062.07, kéo theo rơ - moóc chở chiếc thuyền có chiều dài gần 30m đi rất chậm, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt.

Suốt thời gian hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển, chiếc xe đầu kéo liên tục chắn hết cả 2 làn đường những khi vào cua khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

vnexpress.net đưa tin, tài xế Vũ Văn Nghĩa (quê Đồng Nai) khai được thuê chở chiếc thuyền cũ chở từ TP HCM lên hồ thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng). Khi đến đèo Bảo Lộc, do thuyền quá dài nên mỗi lần ôm cua, xe lại chắn ngang đường, gây tắc nghẽn kéo dài cả hai chiều.

Một xe cẩu được nhờ hỗ trợ di chuyển thuyền mỗi khi xe bị vướng. Sau khi đi được khoảng 7 km đèo trong 3 giờ, xe đầu kéo biển số Bà Rịa - Vũng Tàu bị Cảnh sát giao thông Lâm Đồng đưa vào khu vực cứu hộ giữa đèo để giải tỏa ách tắc trên quốc lộ 20.