Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Làm rõ tình trạng khai khống số lượng khách người Trung Quốc

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh này chỉ đạo Thanh tra khẩn trương làm rõ những sai phạm của các doanh nghiệp kê khai khách Trung Quốc không chính xác để làm visa.

Làm rõ tình trạng khai khống số lượng khách người Trung Quốc - Ảnh 1.

Khách nước ngoài tham quan TP. Hội An. Nguồn: Dân Trí

Báo điện tử Tổ Quốc đưa tin, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vào ngày 22/2, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP. Hội An cho biết: vừa qua có tình trạng một số cơ sở lưu trú khai khống số lượng khách Trung Quốc.

Theo ông Lanh, tính đến ngày 20/2, có 47 du khách Trung Quốc lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn TP. Hội An. Đến ngày 21/2 chỉ còn hơn 20 khách. Những khách này đã đến Hội An trước đó và tất cả đã qua 14 ngày theo dõi.

Đặc biệt, có tình trạng một số cơ sở lưu trú khai báo khách Trung Quốc số lượng rất cao. Sau khi nghe tin, lực lượng chức năng đã đi kiểm tra xem có chính xác hay không.

Theo Dân Trí, từ đầu tháng 2/2020, phòng Văn hóa Thông tin TP. Hội An cùng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra tại các cơ sở lưu trú homestay Ly Phúc (đường Trần Nhân Tông), cơ sở homestay Bông Lúa (đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu), cơ sở homestay Chuột Đá (đường Ngô Quyền). Tại các cơ sở này khai báo có khách Trung Quốc lưu trú lên đến 52 người.

Ông Lanh cho biết, qua kiểm tra và làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty TNHH Tầm Cao Mới (đường Nguyễn Duy Hiệu, Hội An) nghề kinh doanh chủ yếu là thực hiện dịch vụ làm thủ tục xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài.

Đơn vị này đã có hành vi liên kết với cơ sở homestay Ly Phúc và Bông Lúa khai khống khách có quốc tịch Trung Quốc lưu trú tại cơ sở nhằm mục đích thực hiện dịch vụ gia hạn visa cho khách có quốc tịch Trung Quốc trong thời gian gần 1 tháng trở lại.

Cụ thể, Công ty TNHH Tầm Cao Mới cung cấp thông tin của khách có quốc tịch Trung Quốc để 2 cơ sở homestay Ly Phúc và Bông Lúa khai báo khách lưu trú hằng đêm qua phần mềm quản lý người nước ngoài do ngành công an đang trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế không có khách lưu trú tại 2 cơ sở này cũng như không có mặt ở Hội An.

Việc này rất nguy hiểm vì không chỉ vi phạm về việc khai báo khách nước ngoài lưu trú mà còn làm nhiễu loạn thông tin, tác động đến việc phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Thanh tra Sở đã lập biên bản, mời hai chủ cơ sở này lên viết cam kết không được tái phạm, đồng thời đã xử phạt với mức tối đa của khung phạt theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hồng sau này, nếu các cơ sở trên tái phạm thì có thể thu hồi giấy phép hoặc có biện pháp mạnh hơn trong vấn đề cấp visa. Thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp kiểm tra, răn đe, quyết liệt chuyện này, không để tái phạm một trường hợp nào.

Trước thự trạng này, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh này chỉ đạo Thanh tra khẩn trương làm rõ những sai phạm của các doanh nghiệp kê khai khách Trung Quốc không chính xác để làm visa. Qua trường hợp này, cần thanh tra toàn diện những sai phạm không đáng có trên lĩnh vực kinh doanh du lịch, không có kiểu kinh doanh chụp giật như thế.

"Làm cái visa có mấy đồng mà lấy từ nơi khác về rồi khai báo khách Trung Quốc tăng lên. Xử lý nghiêm những trường hợp này, không để ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch Covid-19 và ảnh hưởng tới môi trường du lịch Hội An", ông Tân yêu cầu.