Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lần đầu công bố bảng xếp hạng đại học trong nước: Đại học Thủ Dầu Một đứng thứ 15

(Dân sinh) - Sáng 17/2/2023, VNUR (Viet Nam's University Rankings) đã chính thức công bố kết quả bảng xếp hạng 100 trường đại học tốp đầu. Trong đợt công bố đầu tiên này, trường Đại học Thủ Dầu Một giữ vị trí thứ 15 trong tốp 100 và trên tổng số 191 trường hội đủ các tiêu chí xếp hạng.

Đây là kết quả được công bố sau hơn hai năm nỗ lực làm việc trong khuôn khổ hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận VNUR. VNUR tiến hành việc xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn.

Trường Đại học Thủ Dầu Một giữ vị trí thứ 15 trong tốp 100.

Trường Đại học Thủ Dầu Một giữ vị trí thứ 15 trong tốp 100.

Gồm: Chất lượng được công nhận, Dạy học, Công bố bài báo khoa học,  Nhiệm vụ khoa học công nghệ và Sáng chế, Chất lượng người học, Cơ sở vật chất. Chi tiết hóa các tiêu chuẩn này là 17 tiêu chí, hướng đến “đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và chính phủ” – theo tuyên bố của VNUR.

Tại bảng xếp hạng, ngoài các thông tin về xếp hạng chung, người đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành và theo từng tiêu chuẩn. Mỗi trường trong top 100 cũng được kèm theo bản giới thiệu tóm tắt về thành tựu nổi bật của trường.

Tại tỉnh Bình Dương, có 2 trường có tên trong tốp 100 là trường ĐH Thủ Dầu Một (xếp thứ 15) và trường ĐH Việt- Đức (xếp thứ 41). Trước đó, vào đầu tháng 2, hệ thống đánh giá xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới Webometrics cũng đã công bố xếp hạng năm 2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì vị trí thứ 20 trên tổng số 184 trường đại học tại Việt Nam có tên trên bảng xếp Webometrics.