Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lần đầu ra mắt “Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng”

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) vừa ra mắt “Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng” (NIC phiên bản tiếng Việt). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình đào tạo liên tục “Đầu tư để phát triển thuật ngữ điều dưỡng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ”.

Buổi Lễ nhằm giới thiệu rộng rãi quyển Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng, hướng đến việc đào tạo và thực hành lâm sàng chuẩn mực của Điều dưỡng tại Việt Nam bằng cách sử dụng các thuật ngữ dành riêng cho Điều dưỡng đã được chuẩn hóa. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng năm nay với chủ đề "Điều dưỡng Chúng tôi - Tương lai Chúng ta" của BV ĐHYD TPHCM.

Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng là tài liệu bằng tiếng Việt đầu tiên tổng hợp các danh mục can thiệp chăm sóc điều dưỡng theo chuẩn ngôn ngữ quốc tế.

Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng là tài liệu bằng tiếng Việt đầu tiên tổng hợp các danh mục can thiệp chăm sóc điều dưỡng theo chuẩn ngôn ngữ quốc tế.

Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng là tài liệu bằng tiếng Việt đầu tiên tổng hợp các danh mục can thiệp chăm sóc điều dưỡng theo chuẩn ngôn ngữ quốc tế. Đây là tài liệu rất hữu ích cho Điều dưỡng nói riêng và nhân viên y tế nói chung. Sổ tay gồm có 2 tập, với 550 nhãn danh mục can thiệp chăm sóc được biên dịch từ quyển Nursing Interventions Classification (NIC) phiên bản thứ 7 của Nhà xuất bản Elsevier.

Hiện có nhiều hệ thống thuật ngữ điều dưỡng được sử dụng rộng rãi trên thế giới, như North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Outcomes Classification (NOC) và NIC. Trong đó, NIC là một hệ thống danh mục can thiệp chăm sóc điều dưỡng được chuẩn hóa bằng ngôn ngữ chung với mục đích mô tả các hành động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh một cách thống nhất, bất kể phạm vi chuyên khoa, các đặc điểm của cơ sở y tế hoặc các nhóm đối tượng người bệnh khác nhau.

Chính vì vậy, Ban biên soạn của ĐHYD TPHCM và BV ĐHYD TPHCM đã quyết định chọn NIC để chuyển ngữ và cho ra đời quyển sổ tay này. Không những giúp cung cấp cho Điều dưỡng các hướng dẫn tích hợp công tác chăm sóc người bệnh vào nguồn bệnh án điện tử một cách dễ dàng và thuận tiện, Sổ tay này còn hỗ trợ việc ghi hồ sơ và trao đổi thông tin giữa các Điều dưỡng một cách thống nhất.

Tạo đàm giao lưu tại lễ ra mắt.

Tạo đàm giao lưu tại lễ ra mắt.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, GS TS BS. Trương Quang Bình – Chuyên gia BV ĐHYD TPHCM cho biết, “Đầu tư để phát triển thuật ngữ điều dưỡng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ” là chuyên đề đào tạo về sử dụng thuật ngữ y khoa dành cho Điều dưỡng để sử dụng đúng, đồng nhất ở Việt Nam và hội nhập quốc tế khi dùng các thuật ngữ này. Nhân dịp này, hoạt động ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng có thể được xem là một cột mốc quan trọng trong đào tạo, thực hành chuyên ngành điều dưỡng. Điều này cũng đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ, thân tình của Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học ĐHYD TPHCM và khối Điều dưỡng BV ĐHYD TPHCM.

GS TS BS. Trương Quang Bình chúc mừng hệ thống Điều dưỡng đã có thêm sản phẩm để đào tạo và thực hành tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc người bệnh. Đồng thời, GS TS BS. Trương Quang Bình cũng gửi lời cảm ơn Ban Biên soạn, các Thầy Cô, các đồng nghiệp đã cùng nhau quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để tạo nên thành quả này.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc chúc mừng và trao thư cảm ơn cho Nhóm Biên soạn.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc chúc mừng và trao thư cảm ơn cho Nhóm Biên soạn.

Tại phần giao lưu giữa Nhóm tác giả và các đại biểu tham dự, ThS. Hà Thị Kim Phượng – Trưởng Phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế; TS. Trần Thụy Khánh Linh – Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược TPHCM và ThS ĐD. Nguyễn Thị Hồng Minh – Trưởng Phòng Điều dưỡng BV ĐHYD TPHCM đã chia sẻ về vai trò quan trọng và ý nghĩa ứng dụng thiết thực của Sổ tay này trong thực hành, nghiên cứu, quản lý, giao tiếp, đào tạo và đánh giá hiệu quả chăm sóc. Các tác giả cũng chia sẻ quá trình thực hiện chuyển ngữ, xuất bản cùng những định hướng ứng dụng bộ danh mục thuật ngữ Điều dưỡng Quốc tế đã được chuyển ngữ này vào công tác Điều dưỡng tại Việt Nam.

 “Tại BV ĐHYD TPHCM, đội ngũ Điều dưỡng luôn là lực lượng tiên phong, chuẩn mực và đầy tâm huyết trong lĩnh vực của mình. Điều này cũng được thể hiện rất rõ thông qua việc các bạn đã dịch, biên soạn và cho ra mắt thành công Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp Chăm sóc Điều dưỡng. Ban Giám đốc ghi nhận sự quyết tâm, cố gắng của các bạn. Chúng tôi cũng hi vọng sẽ đón nhận ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp để những lần tái bản sau sẽ càng hoàn thiện hơn.” - PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc chia sẻ tại buổi lễ.