Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Làng Trẻ em SOS Nha Trang: Ngôi nhà chung yêu thương của trẻ em mồ côi không nơi nương tựa

(Dân sinh) - Ngày 28/12/2019, Làng Trẻ em SOS Nha Trang tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Qua 20 năm hoạt động, toàn thể bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên toàn Làng đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất; toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Làng Trẻ em SOS Nha Trang: Ngôi nhà chung yêu thương của trẻ em mồ côi không nơi nương tựa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đắc Tài-Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có một sự cảm nhận hết sức đặc biệt về một ngôi làng đặc biệt chỉ có một ngôi nhà chung. Có gia đình đặc biệt rất đông thành viên, rất vì con. Có một mái ấm gia đình đặc biệt luôn đầy ắp tình yêu thương, đầy ắp tình người.

Làng Trẻ em SOS Nha Trang: Ngôi nhà chung yêu thương của trẻ em mồ côi không nơi nương tựa - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các cháu Làng SOS Nha Trang

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Làng trẻ em SOS Nha Trang đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Đến nay các dự án thuộc Làng gồm: 14 ngôi nhà gia đình, Lưu xá thanh niên và Trường Mầm non SOS đã đi vào hoạt động nề nếp và hiệu quả. Với sự hỗ trợ tích cực của các địa phương, Làng đã tiếp nhận 376 trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng, đến nay có 78 trẻ đã trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định trong đó đã có 39 cháu đã lập gia đình riêng. 

Làng Trẻ em SOS Nha Trang: Ngôi nhà chung yêu thương của trẻ em mồ côi không nơi nương tựa - Ảnh 3.

Khen thưởng các cháu có thành tích tiêu biểu

Trường Mầm non SOS Nha Trang hàng năm tiếp nhận 180 trẻ là con Làng và con em cộng đồng dân cư đến tham gia học tập. "Vượt qua những hy sinh thầm lặng và những buồn vui trong cuộc sống, các thế hệ bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên toàn Làng luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà"-Ông Nguyễn Đắc Tài bày tỏ và đánh đánh giá cao, khẳng định công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo mô hình gia đình thay thế tại Làng Trẻ em SOS hiện nay rất hiệu quả và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.