Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo chúc tết người lao động đêm giao thừa ở Đà Lạt, Đắk Lắk

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà Tết công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Trò chuyện với đội ngũ công nhân vệ sinh đô thị đang làm nhiệm vụ tại chợ đêm Đà Lạt, bà Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui khi thấy phố phường thành phố ngàn hoa ngày càng xanh - sạch - đẹp. Bà cho rằng tập thể lãnh đạo và công nhân đô thị Đà Lạt đã có công lao đóng góp làm nên sự đổi thay tốt đẹp này.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao 50 phần quà Tết và quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cảm ơn bà Trương Thị Mai nhiều năm qua đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho đội ngũ công nhân vệ sinh đô thị mỗi khi Tết đến xuân về.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt 300 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND TP Đà Lạt tặng công ty 60 triệu đồng.

Tại Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã xuống đường thăm hỏi, động viên và lì xì cho công nhân vệ sinh môi trường vào đêm 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã xuống đường thăm hỏi, động viên và lì xì cho các công nhân vệ sinh môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã xuống đường thăm hỏi, động viên và lì xì cho các công nhân vệ sinh môi trường

Thăm các công nhân vệ sinh môi trường Công ty TNHH Môi trường Đông Phương đang làm công tác vệ sinh, thu gom rác thải trên đường Tôn Đức Thắng (TP Buôn Ma Thuột), Bí thư đã ân cần thăm hỏi, động viên và cảm ơn các công nhân vệ sinh đã góp phần giữ cho thành phố sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị và đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập của công nhân trong thời gian tới.

Bí thư cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột đã chúc Tết và trao quà, lì xì cho công nhân vệ sinh.