Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Chiều ngày 10/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tặng quà và kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thành phố Hà Nội.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, đất nước có được thành tựu phát triển như ngày hôm nay có phần đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng. Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Báo cáo về những thành tựu của đất nước và Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với tinh thần quyết tâm cao đã chung sức, đồng lòng vượt qua thách thức, khó khăn. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 2,92%, cao hơn mức tăng của cả nước…

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến ngày 22/12/2021, toàn thành phố đã hỗ trợ tiền mặt và cho vay gần 5,3 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 6.412,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là hơn 6 nghìn tỷ đồng; Nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 412,3 tỷ đồng.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hơn 1,1 triệu lượt người trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 329,3 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội khẳng định mỗi chiến sĩ sẽ luôn phát huy tinh thần cách mạng, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.