Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm và tặng quà gia đình chính sách, NCC trên địa bàn

(Dân sinh) -Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo các Sở, ngành đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công (NCC) và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các gia đình liệt sĩ, NCC đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm và tặng quà gia đình chính sách, NCC trên địa bàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hùng trao quà cho bà Thái Thị Thảo, là vợ liệt sĩ ở ấp 4, xã Ba Sao.

Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh và địa phương, bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu trong cuộc sống và các phong trào của địa phương.

Cùng ngày 19/7, đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Đó là, Mẹ Nguyễn Thị Nghiệp (SN 1927, xã Tân Thành B); Mẹ Nguyễn Thị Sâm (SN 1933) và mẹ Lê Thị Liên (SN 1931) cùng ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

Đến thăm các Mẹ, đồng chí Lê Thành Công đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của các mẹ và gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các gia đình liệt sĩ, người có công với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để đất Sen Hồng nói chung và quê hương Tân Hồng nói riêng có được sự phát triển tích cực như ngày nay.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm và tặng quà gia đình chính sách, NCC trên địa bàn - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Thành Công thăm mẹ Việt Nam anh hùng huyện Tân Hồng

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQViệt Nam tỉnh ĐồngTháp động viên và mong muốn các mẹ cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và nêu gương cho con, cháu, dòng tộc và cộng đồng khu dân cư cùng đóng góp xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Lê Thành Công trao tặng mỗi Mẹ một phần quà trị giá hai triệu đồng.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức nhiều Đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công; đồng thời mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng…