Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(Dân sinh) - Sáng 19/1 (28 tháng Chạp), tại tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn viếng do ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đoàn. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo UBND, HĐND, Thành ủy và Huyện ủy TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành.

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tượng đài liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tượng đài liệt sĩ.

Giữa tiết trời xuân ấm áp, lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Sau phút tưởng niệm, đoàn đã kính cẩn dâng hương đài tưởng niệm, và toả đi thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã cống hiến sức trẻ cho nền độc lập của dân tộc.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang thắp hương viếng mộ liệt sĩ.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang thắp hương viếng mộ liệt sĩ.

Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), mừng xuân Quý Mão 2023 là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; qua đó thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Một phút mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ.

Một phút mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Châu Mỹ Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương tại các mộ liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Châu Mỹ Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương tại các mộ liệt sĩ.