Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo TP. HCM đến chia buồn cùng gia đình học sinh bị cây phượng bật gốc đè tử vong

(Dân sinh) - Sau khi sự việc đau lòng xảy ra khiến 1 em học sinh tử vong, chiều 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm, chia sẻ và động viên gia đình học sinh tử nạn.

Tại buổi thăm hỏi, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân động viên ông Nguyễn Duy Trung  giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho con, và chăm sóc mẹ cháu vừa sinh.

 "Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này vì sự ra đi của cháu, là nỗi mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình cũng như nhà trường" - Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân động viên.

Trước nỗi đau quá lớn của gia đình học sinh N.T.K, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ lau nước mắt cho người mẹ vừa mất con và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. 

Lãnh đạo TP. HCM đến chia buồn cùng gia đình học sinh bị cây phượng bật gốc đè tử vong - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ động viên mẹ cháu bé vượt qua nỗi đau/ Ảnh: NLĐO

Về phía ngành Giáo dục và Đào tạo, ngay khi nhận được thông tin sự việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình học sinh tử vong và gửi lời thăm hỏi các học sinh bị thương trong vụ tai nạn này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là sự việc hết sức đau lòng, mong các em học sinh và các thầy cô giáo ổn định tâm lý, sớm vượt qua mất mát này để ổn định tổ chức dạy và học.

Người đứng đầu Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Sở GD-ĐT TP HCM và các địa phương khác trong toàn quốc chỉ đạo các trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn tiến hành kiểm tra, cắt tỉa, xử lý cây nguy hiểm, có thể gãy đổ... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại  họp báo, chiều ngày 26/5,  ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, đây là lần đầu tiên cây đổ trong trường học và gây thương vong cho học sinh. Đầu năm học và trước mùa mưa, Sở luôn có chỉ đạo các trường đảm bảo an toàn cho học sinh.

"Hơn 2.000 trường học của thành phố thực hiện rất tốt việc đảm bảo an toàn. Sự việc sáng nay rất bất ngờ và là bài học cho các trường trong việc đảm bảo an toàn"- ông Nam nói.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết : Cây phượng bị bật gốc, ngã đè trong trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) khiến 1 em tử vong và nhiều em học sinh khác bị thương... không thuộc đơn vị quản lý, tu dưỡng.

Vụ cây phượng bật gốc, đè 1 học sinh tử vong: Các đơn vị liên quan nói gì? - Ảnh 1.

Ngôi trường xảy ra sự việc

Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã cho người xuống kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường nên đơn vị chưa thể tiếp cận cây phượng để kiểm tra.

"Cây phượng ngã đổ trong khuôn viên trường, không thuộc duy tu và quản lý từ phía công ty. Đa số cây xanh trong trường học do quận hay một đơn vị nào khác quản lý". Vị này cho hay.

Đại diện Sở Xây dựng, ông Lê Quang Đạo cho rằng, cây phượng bị đổ sáng nay do nhà trường quản lý, không thuộc Sở Xây dựng. Theo ông Đạo, trước mỗi mùa mưa, Sở Xây dựng đều có văn bản gửi các quận, huyện rà soát lại các cây để đảm bảo an toàn.

Vụ cây phượng bật gốc, đè 1 học sinh tử vong: Các đơn vị liên quan nói gì? - Ảnh 2.

Khi xảy ra sự việc, lãnh đạo nhà trường đã liên lạc với các cơ quan và bệnh viện để đưa các em vào cấp cứu

"Về cây xanh, đối với cây trên đô thị do Sở xây dựng quản lý. Còn cây xanh ở các đơn vị, công sở do đơn vị quản lý. Cây phượng là cây xanh không phù hợp với đô thị, với những cây trên 30m cần được đốn bỏ"- ông Đạo nói.

Ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng GD&ĐT quận 3 cho hay, khi nắm tính hình sự việc, phòng xác định phải ổn định tâm lý cho những em bị sang chấn. "Không chỉ với em bị thương mà cả học sinh khác. Việc này quan trọng và giáo viên chủ nhiệm cần hỗ trợ, gặp gỡ các em. Với trường hợp khó khăn hơn sẽ phải nhờ chuyên viên tư vấn tâm lý chuyên nghiệp".

" Khi xảy ra sự việc, lãnh đạo nhà trường đã liên lạc với các cơ quan và bệnh viện để đưa các em vào cấp cứu. Ngay khi nhận được tin, Thường trực Ủy ban quận đã trực tiếp xuống trường cùng đưa các em đến bệnh viện, và phân công các lực lượng trấn an phụ huynh, học sinh". Ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND Quận 3 thông tin.

Vụ cây phượng bật gốc, đè 1 học sinh tử vong: Các đơn vị liên quan nói gì? - Ảnh 3.

Vụ tai nạn đã gây thương vong cho 18 học sinh

Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng Nguyễn Văn Phúc cho hay rất bất ngờ về việc cây phượng bị đổ, cây phượng được trồng từ năm 1996- từ đời hiệu trưởng trước. Còn ông mới về trường được 3 năm nay. Hàng năm, công ty cây xanh đều vào cắt nhánh và chăm sóc cây. Trong đợt dịch vừa qua nhà trường cũng đã để công ty vào chăm sóc cây và cắt nhánh những cây không an toàn.

"Tôi rất bất ngờ bởi tối qua có mưa nhưng sáng nay trời rất tốt. Khi cây phượng đổ đã ngã về phía nhóm học sinh lớp 6/8 đang ngồi gần cổng bảo vệ ăn sáng"- ông Phúc thông tin.

Đối với trường hợp em K. tử vong, khi vừa bị cây đè, giáo viên tiếp cận và em vẫn tỉnh táo. "Lúc đó các giáo viên đã lấy nước cho em uống. Sau đó em được đưa đi cấp cứu. Khi xe cấp cứu tới em đã mê man. Các bác sĩ đã hô hấp nhân tạo, cấp cứu và chuyển em vào bệnh viện".

Hiện, cơ quan Công an quận 3, TP.HCM đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cây phượng bật gốc khiến 1 em học sinh tử vong, nhiều em bị thương.

Vụ cây phượng bật gốc, đè 1 học sinh tử vong: Các đơn vị liên quan nói gì? - Ảnh 4.

Hiện trường xảy ra vụ việc


Vụ cây phượng bật gốc, đè 1 học sinh tử vong: Các đơn vị liên quan nói gì? - Ảnh 5.

cơ quan Công an quận 3, TP.HCM đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cây phượng bật gốc khiến 1 em học sinh tử vong, nhiều em bị thương.

Như Dân sinh đưa tin, khoảng 6 giờ sáng ngày 26/5, một cây phượng vỹ ngay sân trường THCS Bạch Đằng đã bất ngờ bật gốc đè đổ ập xuống sân trường khiến nhiều học sinh bị thương.

Trong đó, có 8 em được đưa vào bệnh viện Nhi đồng 2, hiện 5 em đã ổn và xuất viện, 3 em bị gãy tay, chân và chấn thương cột sống sẽ được phẫu thuật. 5 em được chuyển vào Bệnh viện quận 3 nhưng bị nhẹ đã xuất viện về.

Riêng học sinh K. chuyển tới bệnh viện An Sinh nhưng đã tử vong và hiện đang được lo hậu sự. Về trường hợp học sinh tử vong, có hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là hộ cận nghèo. Mẹ em K. mới sinh em bé được 2 ngày. Vì vậy trước mắt quận hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Với các học sinh bị thương, quận cũng hỗ trợ để chữa cho các em. Ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND Quận 3 cho hay.