Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo TP.HCM đến thăm chủ nhà trọ hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với công nhân

(Dân sinh) - Đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP làm trưởng đoàn đã đến thăm câu lạc bộ chủ nhà trọ đã hỗ trợ tốt cho công nhân, người lao động cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm chủ nhà trọ của bà T.T.M. tại 78/33A Cống Lở, Phường 15, quận Tân Bình. Đây là khu nhà trọ có 54 phòng. Đến nay đã miễn giảm 3 tháng tiền nhà cho người thuê trọ là công nhân, lao động tự do, trong đó có 3 phòng giảm 100% tiền thuê phòng; có 51 phòng giảm 500.000 đồng tiền thuê nhà. Với số tiền đã giảm trong 3 tháng hơn 100 triệu đồng.

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung ghi nhận và đánh giá cao việc làm của gia đình bà T.T.M. đã hỗ trợ, giúp đỡ cho công nhân, lao động một phần nào bớt khó khăn, qua đó góp phần cùng TP chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Cũng tại khu nhà trọ, Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung đã thăm, động viên và tặng quà cho chị Trương Dương Hoàng Nghi, công nhân may, hiện đang mất việc làm 3 tháng nay, không nhận được hỗ trợ từ công ty. Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình chị Trương Dương Hoàng Nghi cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo TP.HCM đến thăm chủ nhà trọ hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với công nhân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung tặng quà cho cho chị T.T.M, chủ nhà trọ số 78/33A Cống Lở, Phường 15, quận Tân Bình. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM).

Đợt này, đoàn cũng đến thăm chủ nhà trọ Phù Nhật Phượng - chủ Nhà trọ 46 Bờ Sông, Khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Tại buổi tiếp, chị Phù Nhật Phượng cho biết: Từ khi có dịch Covid-19 đến nay, gia đình đã giảm 300.000 đồng tiền thuê phòng trọ cho công nhân, lao động, với 21 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, gia đình cũng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó cũng giúp cho công nhân, lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung cho biết: Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra đến nay, trên địa bàn TP đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với công nhân, người lao động trong lúc khó khăn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã thành lập Câu lạc bộ nữ nhà trọ, các nữ chủ nhà trọ đã đồng cảm, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động như giảm tiền trọ thuê hàng tháng. Bên cạnh đó, các nữ nhà trọ cũng động viên, chia sẻ, tặng quà cho công nhân lao động, qua đó đã góp phần tương thân, tương ái giúp công nhân, người lao động giảm bớt khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19...