Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo TP.HCM đến thăm và động viên người có công tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

(Dân sinh) - Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các cụ thuộc đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Thực hiện phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần 43 cụ thuộc đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM).

Tham gia cùng đoàn còn có ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh VP Bộ LĐ-TB&XH, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM; ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Bí Thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi sức khoẻ cụ Nguyễn Văn Huynh, 89 tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Bí Thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi sức khoẻ cụ Nguyễn Văn Huynh, 89 tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Đoàn đã trực tiếp khảo sát điều kiện ăn ở và cơ sở vật chất của Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, đến từng phòng ở để thăm hỏi tình hình sức khỏe cũng như động viên tinh thần của các cụ là các đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ đang sống tại đây. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí Thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi các cụ cao tuổi đang được trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, xem đây là một mái ấm tình thương, nơi nương tựa đến cuối đời. 

Bí Thư Thành uỷ TP.HCM tặng quà cho Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè.

Bí Thư Thành uỷ TP.HCM tặng quà cho Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè.

Chia sẻ với Bí thư Thành ủy và các thành viên trong đoàn, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1949, ngụ quận Bình Tân, thương binh 1/4, chồng là liệt sĩ), cho biết, do không còn ai thân thiết nên bà được địa phương giới thiệu vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ năm 2009 đến nay và được chăm sóc, ăn ngủ, sinh hoạt và chế độ khám, chữa bệnh rất tốt. 

“Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện để chúng tôi được chăm sóc, phụng dưỡng, nhất là với những người không còn người thân”, bà Hoa chia sẻ thêm.  

Ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh VP Bộ LĐ-TB&XH, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM trao tặng quà của Bộ LĐ-TB&XH cho các cụ thuộc đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh VP Bộ LĐ-TB&XH, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM trao tặng quà của Bộ LĐ-TB&XH cho các cụ thuộc đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Tại buổi thăm, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng ghi nhận những chia sẻ, nguyện vọng của các cô, các chú với mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo thành phố đối với trung tâm như: Mua sắm mới phương tiện chuyên chở, nâng cấp sửa chữa trung tâm, tổ chức đi tham quan du lịch… Trước những mong muốn của các, cô chú, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã tiếp nhận và chỉ đạo các cấp, ngành xem xét thực hiện. 

Bí Thư Nguyễn Văn Nên trao tặng những phần quà ý nghĩa và thăm hỏi những người có công với cách mạng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Bí Thư Nguyễn Văn Nên trao tặng những phần quà ý nghĩa và thăm hỏi những người có công với cách mạng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thăm hỏi sức khoẻ các cô, chú và khẳng định sẽ sớm hoàn thành các thủ tục để đáp ứng nguyện vọng của Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cũng như những tâm tư nguyện vọng của các cô, chú.

Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thăm hỏi sức khoẻ các cô, chú và khẳng định sẽ sớm hoàn thành các thủ tục để đáp ứng nguyện vọng của Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cũng như những tâm tư nguyện vọng của các cô, chú.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần 43 cụ thuộc đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần 43 cụ thuộc đối tượng chính sách, người thân của liệt sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cũng như Sở LĐ-TB&XH thành phố đã chăm sóc, nuôi dưỡng các cô, các chú, những người có công với cách mạng.

“Cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè đang làm những công việc đặc biệt, đã thay mặt Đảng và Nhà nước chăm lo cho các cụ thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng,…”, Bí Thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.