Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi những người có công với cách mạng

(Dân sinh) - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến cho đất nước của những người có công (NCC) với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 20/7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm những NCC với cách mạng, ngụ tại Quận 5. 

Đến thăm Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Đức (SN 1941), ngụ Phường 12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến cho đất nước của ông Nguyễn Văn Đức.  

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Đức. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Đức. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kháng chiến, khi đã nghỉ hưu dù lớn tuổi nhưng ông  Nguyễn Văn Đức vẫn  tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, có nhiều nghĩa cử cao đẹp; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với những đồng bào đã giúp đỡ cho các chiến sĩ cách mạng.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Đức tham gia ủng bộ xây dựng nhà tình nghĩa, làm cầu, đường phát triển nông thôn; hỗ trợ các cựu chiến binh gặp khó khăn,… 

Bí thư Thành ủy TP.HCM đã cảm ơn những đóng góp, hoạt động vì cộng đồng của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Đức và chúc ông Nguyễn Văn Đức luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục tham gia các hoạt động hỗ trợ những trường hợp khó khăn, đền ơn đáp nghĩa cho những đồng bào đã giúp đỡ lực lượng cách mạng trong kháng chiến.

 Anh hùng Lực lực Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Đức đã bày niềm xúc động về sự quan tâm của lãnh đạo TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM)

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM)

"Trong kháng chiến đã được đồng bào không ngại nguy hiểm giúp đỡ để các chiến sĩ làm nhiệm vụ nên giờ đây trở về đời thường, ông luôn canh cánh trong lòng tìm cách giúp đỡ đồng bào. Vì vậy, khi còn sức khỏe sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho đồng bào, giúp đỡ những cựu chiến binh, những hoàn cảnh gặp khó khăn", ông Đức chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội (SN 1936), ngụ Phường 9. Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội có chồng là liệt sĩ Phạm Văn Bạch và con là liệt sĩ Đào Văn Giêng. 

Tại chuyến thăm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuổi; đồng thời bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến hy sinh của Mẹ  cho Tổ quốc.