Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lào Cai: Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân sinh) - Thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (Đề án) theo Quyết định số 2086 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp người dân tộc Phù Lá và Bố Y (tỉnh Lào Cai) được hỗ trợ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, bảo tồn bản sắc văn hóa.

Theo thống kê, tỉnh Lào Cai hiện có 2.240 hộ dân tộc Phù Lá, với 10.276 khẩu; 593 hộ dân tộc Bố Y, với 2.537 khẩu. Đồng bào Phù Lá và Bố Y cư trú tại 37 thôn, thuộc 22 xã, tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và thị xã Sa Pa. Với nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ Quyết định 2086 của Thủ tướng Chính phủ, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của hai dân tộc đã có những thay đổi tích cực.

Lào Cai: Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Người dân tộc Phù Lá chế biến quế để bán.

Ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết: 5 năm qua (2016 - 2020), Lào Cai được bố trí nhiều nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách của Trung ương đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Đặc biệt, sau hơn 2 năm triển khai, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo ra nhiều cơ hội giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời, giúp người dân chuyển biến đáng kể về mặt nhận thức, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ.

Căn cứ vào việc khảo sát tâm tư, nguyện vọng và điều kiện thực tế của bà con Phù Lá ở thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, trong năm 2019, Đề án đã hỗ trợ 28 con trâu cho các hộ, nhờ đó mà bà con có thêm sinh kế để xóa đói giảm nghèo. Nhờ có chính sách này mà năm 2017, toàn thôn chỉ có hơn 40 con trâu, cuối năm 2019 toàn thôn đã có gần 68 con trâu.

Ông Chấu Seo Sẻng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Hà cho biết: Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc Phù Lá tại 5 xã thực hiện dự án theo Quyết định 2086/QĐ-TTg với tổng số vốn hơn 4.034,56 triệu đồng. Năm 2020, từ nguyện vọng của người dân huyện Bắc Hà tập trung hỗ trợ dự án chăn nuôi lợn đen, trồng cây ăn quả, hỗ trợ máy móc cho đồng bào.

Theo báo cáo của huyện Mường Khương, trong năm 2019, địa phương đã thực hiện hỗ trợ khoảng 40 con trâu, bò cho các hộ và nhóm hộ dân tộc Bố Y ở thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình. Anh Lồ Củi Thàng, Trưởng thôn Lao Hầu chia sẻ: "Chúng tôi rất vui, trước kia vì nghèo quá nên bán hết trâu, bò đi, nhờ có chính sách này mà chúng tôi lại tái đàn trở lại. Năm trước cả thôn chỉ có hơn 20 con trâu thôi, năm nay thôn tôi đã có gần 50 con rồi".

Tại xã Tung Chung Phố, năm 2019, để tạo sinh kế cho 20 hộ dân là người dân tộc Bố Y ở thôn Páo Tủng, Đề án đã được hỗ trợ trên 6.500 cây mận tam hoa; cùng với phân bón và tập huấn cho bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây.

Ông Nguyễn Xuân Dậu, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Khương cho biết: Việc hỗ trợ này căn cứ trên việc khảo sát tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và điều kiện thực tế của bà con Nhân dân; công khai nguồn hỗ trợ để bà con biết và tự lựa chọn giống cây, con để phát triển sản xuất. Chính vì vậy, bà con rất phấn khởi trước sự quan tâm của Nhà nước đối với các dân tộc ít người, yên tâm tập trung vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Với chính sách hỗ trợ, đầu tư toàn diện, đồng bộ theo Quyết định 2086, thời gian qua, đời sống của đồng bào dân tộc Phù Lá, Bố Y trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến nhất định. Đặc biệt, đã có rất nhiều hộ nghèo đang dần thay đổi tư duy về phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng hàng hóa.