Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lào Cai: Nhiều nhà dân ngập sâu trong nước sau mưa lớn

Sau cơn mưa lớn đêm và rạng sáng 1/10, nhiều hộ dân ở thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ngập sâu trong nước.

 - Ảnh 1.

Một nhà dân ở TP Lào Cai bị ngập nước - Ảnh: H.NGỌC

Theo báo Tuổi Trẻ, trưa 1/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do cơn mưa lớn diễn ra vào rạng sáng 1/10.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ trên đồi cao trượt lở vào một nhà đường Trần Đại Nghĩa, gây thiệt hại một số tài sản. Nhiều hộ dân thuộc phường Cốc Lếu cũng bị ngập sâu trong nước.

Còn tại phường Duyên Hải, mưa lớn khiến đường Nhạc Sơn ngập sâu trong nước từ 11,2m, nhiều ôtô, xe máy ngập nước. 

Riêng khu vực tổ 4 và tổ 6, mưa lũ khiến hơn 20 hộ dân ngập sâu, hư hỏng nhiều tài sản.

Nước tràn vào một nhà dân ở Lào Cai sau cơn mưa rạng sáng 1/10 - Video: HỒNG NHUNG-Báo Tuổi trẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m, nên ngày và đêm 1/10, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa 30-70 mm/24 giờ). 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên.

 - Ảnh 4.

Nhiều xe máy bị ngập nước - Ảnh: H. NGỌC.

 - Ảnh 5.

Người dân dọn dẹp nhà cửa - Ảnh: H. NGỌC.

Báo Dân trí cũng đưa tin, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám dốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, thông tin, vào hồi 10h ngày 1/10, tổ vận hành Nhà máy thuỷ điện Bắc Hà trên sông Chảy cho biết do mưa lớn diện rộng khiến nước từ thượng nguồn đổ về hồ thuỷ điện Bắc Hà tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn cho thân đập, nhà máy báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép xả lũ qua đập tràn.

Thời gian xả bắt đầu lúc 11h ngày 1/10 với lưu lượng qua đập tràn khoảng 863 m3/s, qua chạy máy 192 m3/s. Tổng lưu lượng đổ về hạ lưu là 1.055 m3/s. Lượng xả tràn có khả năng tăng lên nếu nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ lớn.

Hiện lũ trên sông Chảy vẫn đang tiếp tục lên nhanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các xã ven sông của các huyện: Bắc Hà, Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái).

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do lũ lớn gây ra, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai yêu cầu người dân sinh sống hai bên sông Chảy vùng hạ du Thuỷ điện Bắc Hà cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Tuyệt đối không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, chèo thuyền vớt củi rất dễ nguy hiểm tới tính mạng.