Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lập danh sách trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid

Bộ Y tế ngày 28/3 yêu cầu các địa phương lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, chuẩn bị tiêm chủng Covid-19 ngay khi được phân bổ vaccine.

Các địa phương sẽ tổ chức tiêm miễn phí, theo hình thức chiến dịch, tại cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Vaccine sử dụng là loại được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cha mẹ, người giám hộ sẽ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ.

Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 25/2 công bố kết quả khảo sát ý kiến người dân tại 63 tỉnh thành về tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, chọn hơn 18.700 mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên, đại diện cho các giai tầng trong toàn quốc. Theo đó, trong nhóm người có con độ tuổi 5-11 tuổi, 76% cho rằng "rất cần thiết" tiêm. 80% cho biết "sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng Covid-19"; 13% do dự hoặc chưa muốn đưa trẻ đi tiêm, 4% không sẵn sàng và 4% khác khó trả lời.

Lọ vaccine Pfizer tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: AFP

Lọ vaccine Pfizer tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: AFP

Trước đó, Bộ Y tế ước tính mua 21,9 triệu liều vaccine tiêm cho nhóm trẻ 5-11 tuổi. Hôm 27/3, Bộ Y tế cho biết chính phủ Australia cam kết viện trợ khoảng 13,7 triệu liều vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi, sẽ chia làm hai đợt vận chuyển về Việt Nam. Đợt một có 0,7 triệu liều vaccine Pfizer và 9 triệu liều vaccine Moderna, đợt hai 4 triệu liều vaccine Pfizer. Số vaccine này sẽ được tiêm ngay vào đầu tháng 4.

Ngoài nguồn vaccine nói trên, Bộ Y tế và Chương trình Tiêm chủng mở rộng đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ khác để sớm có cam kết tài trợ khoảng 8-10 triệu liều vaccine, đảm bảo nhu cầu tiêm chủng.

Vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi được Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp hôm 1/3, liều lượng bằng một phần ba so với liều tiêm cho người lớn. Còn vaccine Moderna đang thử nghiệm trên nhóm trẻ nhỏ, chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị tiêm cho trẻ. Bộ Y tế chưa giải thích lý do đề xuất tiếp nhận số vaccine Moderna, đồng thời cho biết đang xem xét cấp phép cho vaccine này.

Việt Nam đã tiếp nhận hơn 227 triệu liều vaccine, tiêm được hơn 205 triệu. Trong đó, hơn 99% người trên 18 tuổi và 94% trẻ 12-17 tuổi đã tiêm chủng hai mũi vaccine. Hiện cả nước tiếp tục tiêm mũi ba cho người từ 18 tuổi và mũi hai cho người 12-17 tuổi, hoàn thành trong quý 1.