Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn “vỡ trận” từ lúc khai mạc

Năm nay, Ban tổ chức đã quyết định không bán vé để người dân tự do vào sân tham dự lễ hội, nhưng số lượng khách quá đông nên từ 7h sáng ngày khai mạc (ngày 7/9), các cổng vào sân chọi trâu Đồ Sơn đã phải đóng vì quá tải. Cảnh hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy diễn ra ngay trước cổng mặc cho ban tổ chức liên tục phát đi thông báo sân đã hết chỗ.

Sáng sớm 7/9 (tức ngày 9/8 âm lịch) hàng vạn người dân Hải Phòng và các địa phương lân cận đã đổ về quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng để tham dự lễ hội chọi trâu.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn “vỡ trận” từ lúc khai mạc - Ảnh 1.

Cảnh người dân chen lấn tại lễ hội.

Với sức chứa gần 30 nghìn khán giả nhưng sân chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) đã "vỡ trận" khi chưa bắt đầu khai mạc. Khung cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người chén lấn, xô đẩy, đè lên nhau để qua cửa mong vào bên trong xem các "ông trâu" thi đấu.

Được biết, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay bao gồm 15 trận dấu đến từ 7 phường trong quận. Qua đánh giá, 16 ông trâu tham gia lễ hội đều có thể hình khá đẹp, đồng đều. Cũng như mọi năm, ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã xác định được 8 cặp đấu bước vào kháp đấu loại trực tiếp qua hình thức bốc thăm. Sau các vòng loại, hai ông trâu xuất sắc sẽ bước vào kháp đấu chung kết.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn “vỡ trận” từ lúc khai mạc - Ảnh 3.

Các dãy ghế đã kín người ngồi xem

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 bao gồm 2 phần: Phần lễ bao gồm các nghi thức dâng hương, thượng cờ, rước nước, lâm trận, trình trâu, xuất trận, hiến sinh đối với trâu vô địch và tống thần diễn ra từ ngày 30-8 đến hết ngày 14-9. Phần hội được tổ chức sáng 7-9 tại sân vận động trung tâm quận.