Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ hội hoa sim biên giới 2023 - Điểm nhấn kích cầu du lịch Quảng Ninh

Lễ hội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 đồng thời nhằm kích cầu, phục hồi, phát triển ngành du lịch Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trong hai ngày 20 và 21/5/2023, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội hoa sim biên giới 2023 với chủ đề “ Sắc màu biên cương”. Lễ hội hoa sim biên giới năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao của người dân vùng biên giới tại một số điểm du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn (Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hải Sơn, Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn; Cột mốc 1347; xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn; khu 26 Hộ, thôn Thán Phún Xã, Đồi sim,  Thác suối...).

Empty

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Đây là Khu tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân lâm trường đã hy sinh anh dũng để bảo vệ biên cương Tổ quốc trong những năm 1979-1980.

Chương trình khai mạc giao lưu văn nghệ với các tiết mục ca, múa, nhạc, trình diễn thời trang, hát, múa dân tộc, nhảy sạp ấn tượng, hấp dẫn, có sự tham gia biểu diễn của quần chúng của TP Móng Cái, người dân và thanh thiếu niên xã Hải Sơn và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân tại Móng Cái.

Lễ hội còn diễn ra giao lưu bóng đá nữ, đánh quay, giao lưu các trò chơi như ném còn, đánh đu, qua cầu khỉ, đánh quay, bịt mắt bắt vịt, leo cây chuối hái quả, chương trình đốt lửa trại,…

Điểm nhấn trong lễ hội hoa sim biên giới là giải giao hữu bóng đá nữ.

Điểm nhấn trong lễ hội hoa sim biên giới là giải giao hữu bóng đá nữ.

Empty
Giao lưu các trò chơi

Giao lưu các trò chơi

Đến với lễ hội, du khách được tham quan “Phiên chợ Pò Hèn” các gian hàng sản vật của địa phương. Liên hoan ẩm thực Hải Sơn với các món xôi ngũ sắc, lợn bản, ngan đen, măng rừng, gà đồi nướng củi, cá suối bày trên chiếc mẹt vừa dân dã và không kém phần thú vị sẽ làm hài lòng du khách.

Empty
Phiên chợ Pò Hèn

Phiên chợ Pò Hèn

Empty
Empty
Du khách đến với Phiên chợ được thưởng thức nhiều ẩm thực đặc trưng của Móng Cái.

Du khách đến với Phiên chợ được thưởng thức nhiều ẩm thực đặc trưng của Móng Cái.

Bên cạnh đó, là các hoạt động trải nghiệm, tham quan du lịch cộng đồng Hải Sơn và tổ chức liên hoan tiếng hát Khu dân cư xã Hải Sơn, chương trình nghệ thuật, đốt lửa trại; Hát soóng Cọ (dân tộc Sán Chỉ); hát giao duyên của dân tộc Dao…

Dự kiến, Lễ hội “Hoa sim biên giới năm 2023” sẽ đón và phục vụ khoảng 10 nghìn lượt khách đến các điểm du lịch thuộc xã Hải Sơn như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, Cột mốc 1347 (2), xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn, khu 26 hộ ở thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Thác suối…

 Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Móng Cái, cho biết lễ hội gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua lễ hội hoa sim biên giới cùng với các hoạt động văn hoá, lễ hội kích cầu du lịch, thành phố Móng Cái phấn đấu đón hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch trong năm nay.